Chiếc Mercedes-Benz 190 này có tuổi đời gần 60 năm thế nhưng ngoại hình vẫn còn khá mới về cả ngoại thất lẫn nội thất.

Chiếc Mercedes-Benz 190 này thuộc thế hệ W121, tức được sản xuất trong khoảng thời gian từ 1956 đến 1962. Như vậy, tính đến nay mẫu xe này ít nhất cũng gần 60 năm tuổi đời.

Thế nhưng diện mạo của chiếc xe vẫn rất bóng bảy, điều đó thể hiện qua các chi tiết mạ chrome, lớp sơn còn khá mới.

Cụm đèn pha halogen đơn giản.

Mercedes-Benz 190 W121 có chiều dài cơ sở là 2.649 mm. Thế nhưng hàng ghế sau có khoảng để chân khá chật chội.

Tay nắm cửa rất cổ điển với nút bấm bên dưới.

Nội thất được bọc da màu đỏ. Chất lượng còn khá mới nếu so với tuổi đời của chiếc xe. Cần số được đặt ở phía sau vô-lăng, điều này giúp hàng ghế trước trở nên liền nhau và có thể ngồi được 3 người.

Bộ vành có kích thước vỏn vẹn 13 inch.

Cột C của xe được thiết thẳng đứng thay vì vuốt xuống nhẹ nhàng như các mẫu sedan ngày nay.

Phần nắp cốp của xe được thiết kế bo tròn vô cùng mềm mại.

Dòng số "190" nhằm thể hiện phiên bản.

Mercedes-Benz 190 W121 sở hữu động cơ xăng dung tích 1,9 lít, 4 xy-lanh cho ra công suất dao động khoảng 75-110 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 154 Nm.