Vào khoảng 23 giờ 50 phút hôm thứ 5, ngày 9/3/2017, vừa qua, trên đường Oaklands Park Court của Burlington, tỉnh Ontario, Canada, đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng liên quan đến chiếc siêu xe McLaren 650S màu đỏ. Được biết, người cầm lái chiếc McLaren 650S là một nam thanh niên mới 23 tuổi. Ngồi trên ghế phụ lái bên trong chiếc McLaren 650S là một người đàn ông 47 tuổi.

Hiện chưa rõ diễn biến cụ thể của vụ tai nạn này. Chỉ biết rằng, chiếc siêu xe trị giá ít nhất 300.000 CAD đã đâm vào một bốt điện bên đường ở tốc độ cao. Điều này khiến 9 ngôi nhà lân cận bị mất điện.

Sau vụ tai nạn, nam thanh niên lái chiếc McLaren 650S đều chỉ bị thương nhẹ. Trong khi đó, hành khách nam bị thương nặng hơn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

McLaren 650S hỏng nặng đến mức khó nhận dạng trong tai nạn kinh hoàng - Ảnh 1.

Chiếc McLaren 650S tại hiện trường vụ tai nạn.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn cho thấy chiếc siêu xe McLaren 650S bị hư hỏng nặng. Toàn bộ phần đầu xe đã bị biến dạng đến mức khó nhận ra. Tấm ốp bên ngoài của cửa xe bên phải đã bị bung ra. Kính chắn gió vỡ nát, nắp capô hư hỏng nặng và bản thân cấu trúc bên trong chiếc siêu xe có vẻ cũng bị ảnh hưởng.

Nam thanh niên điều khiển chiếc siêu xe McLaren 650S sau khi ra viện đã lập tức bị lực lượng cảnh sát bắt giữ vì tội lái xe nguy hiểm. Đến nay, nam thanh niên đã bị khởi tố.

McLaren 650S là siêu xe lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Geneva 2014 như "kẻ kế nhiệm" đàn anh 12C. Đến nay, siêu xe này đã bị đàn em McLaren 720S thay thế.

Động cơ của McLaren 650S là loại V8, tăng áp kép, dung tích 3,8 lít, sản sinh công suất tối đa 650 mã lực và mô-men xoắn cực đại 678 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3 giây và đạt vận tốc tối đa 333 km/h.