Tại Việt Nam, đây có lẽ là chiếc Maybach có số phận hẩm hiu nhất. Xe từng nằm trong số rất nhiều chiếc ô tô có giá trị cao bị Công an thu giữ từ đường dây buôn lậu năm 2013 ở Quảng Ninh. Xe mới chỉ được thanh lý ra ngoài vào năm 2017 và được chủ nhân nhanh chóng hoàn thành đăng kí đăng kiểm ra biển trắng Hà Nội.

Maybach 62 nằm phủ bụi gây xôn xao dư luận tái xuất sạch sẽ như mới tại Hà Nội - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc Maybach 62 thời điểm mới được tái xuất tháng 11/2017.

Sau khi về với chủ mới, xe đã được cho đi làm đẹp cũng như bảo dưỡng thay thế nhiều chi tiết đã bị hư hỏng sau nhiều năm bị giam giữ. Lớp sơn ngoại thất được rửa sạch, đánh bóng và bổ sung thêm nhiều chất bảo vệ. Nội thất bên trong cũng được dọn dẹp, gỗ ốp, kim loại và da bọc được xử lý kỹ càng cũng bằng các sản phẩm chăm sóc cao cấp.

Maybach 62 nằm phủ bụi gây xôn xao dư luận tái xuất sạch sẽ như mới tại Hà Nội - Ảnh 2.

Thời điểm đó mâm xe được sử dụng là loại 11 chấu mạ chrome sáng bóng.

Ngoài ra, chủ nhân của xe còn độ thêm nhiều chi tiết của bản 62S Zeppelin như 2 tấm ốp kim loại bên sườn, logo phía sau, tại cột. Tuy nhiên cuối tháng 4 vừa qua, chiếc sedan siêu sang này lại được bắt gặp nằm ở một garage tư nhân tại Hà Nội trong tình trạng phủ bụi dày đặc, khác xa hình ảnh bóng bảy thời điểm mới được thanh lý ra ngoài. Những hình ảnh kể trên đã khiến nhiều người phải cảm thấy tiếc nuối.

Maybach 62 nằm phủ bụi gây xôn xao dư luận tái xuất sạch sẽ như mới tại Hà Nội - Ảnh 3.

Cuối tháng 4 vừa qua, chiếc sedan siêu sang này được bắt gặp nằm tại một garage tư nhân trong tình trạng phủ bụi dày đặc.

Thế nhưng, để đập tan dư luận và sự bàn tán của giới hâm mộ bốn bánh, mới đây, vị đại gia tại Hà Nội đã cho chiếc Maybach 62 này tái xuất trở lại với diện mạo sạch sẽ và sáng bóng như mới. Xe cũng được chủ nhân lắp bộ mâm 12 chấu giống như trên bản 62S Zeppelin. Maybach 62 từng là mẫu xe sedan siêu sang lừng danh của hãng xe Đức cạnh tranh với Rolls-Royce Phantom. Tại Việt Nam hiện nay, số lượng xe Maybach không nhiều và chủ yếu đang lăn bánh ở Hà Nội và Sài Gòn.

Maybach 62 nằm phủ bụi gây xôn xao dư luận tái xuất sạch sẽ như mới tại Hà Nội - Ảnh 4.

Chiếc sedan siêu sang này tái suất mới đây với diện mạo sạch sẽ.

Maybach 62 có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 6.165 x1.980 x1.573 mm, chiều dài trục cơ sở 3.827 mm, trọng lượng không tải 2.876 kg. Điểm đặc biệt của Maybach 62 chính là khoang hành khách siêu sang trọng, siêu rộng rãi. Chất liệu gỗ được sử dụng rất nhiều từ viền màn hình giải trí, cửa gió điều hòa đến phần khung của cửa sổ trời. Mỗi hành khác đều sở hữu một bàn làm việc làm từ kim loại mặt ốp gỗ.

Maybach 62 nằm phủ bụi gây xôn xao dư luận tái xuất sạch sẽ như mới tại Hà Nội - Ảnh 5.

Ảnh: Quang Huy

Ghế ngồi còn có thêm một thiết bị để chân có thể đưa ra và thu vào nhanh chóng giúp hành khách có thể thư giãn một cách tốt nhất. Vô-lăng là loại 4 chấu bọc da ốp gỗ. Màn hình thông tin phía sau là nhiều đồng hồ analog. Trung tâm khoang cabin là màn hình giải trí. Ghế ngồi chỉnh điện đa hướng. Hành khách phía sau được trang bị màn hình giải trí, cưởi sổ trời thiết kế đặc biệt, 3 đồng hồ kim gắn trên trần.

Maybach 62 nằm phủ bụi gây xôn xao dư luận tái xuất sạch sẽ như mới tại Hà Nội - Ảnh 6.

Maybach 62 được trang bị động cơ V12 5.5L cho công suất tối đa 543 mã lực, mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h mất 4,8 giây. Thương hiệu Maybach đã chính thức bị khai tử vào cuối năm 2012 đầu năm 2013 do kết quả kinh doanh ế ẩm và mới đây trở thành thương hiệu con của Mercedes-Benz.

Maybach 62 nằm phủ bụi gây xôn xao dư luận tái xuất sạch sẽ như mới tại Hà Nội - Ảnh 7.
Maybach 62 nằm phủ bụi gây xôn xao dư luận tái xuất sạch sẽ như mới tại Hà Nội - Ảnh 8.
Maybach 62 nằm phủ bụi gây xôn xao dư luận tái xuất sạch sẽ như mới tại Hà Nội - Ảnh 9.
Maybach 62 nằm phủ bụi gây xôn xao dư luận tái xuất sạch sẽ như mới tại Hà Nội - Ảnh 10.
Maybach 62 nằm phủ bụi gây xôn xao dư luận tái xuất sạch sẽ như mới tại Hà Nội - Ảnh 11.

Ảnh: Tới Nguyễn