Khi quay trở lại chỗ đỗ xe và phát hiện ra vài vết xước trên xế cưng, không ít người đã "nổi điên". Tuy nhiên, sự tức giận đó thật chẳng thấm vào đâu so với cảm giác sốc của chủ nhân chiếc xe SUV mang nhãn hiệu Tata Safari dưới đây.

Sự việc xảy ra tại thành phố Jodhpur, tỉnh Rajasthan, Ấn Độ, vào hôm 13/6 vừa qua khi một chiếc máy bay chiến đấu MiG-27 gặp nạn. Khi rơi xuống đất, chiếc máy bay đã đâm vào đuôi xe Tata Safari đang đỗ.

Theo kênh truyền hình New Delhi Television, chiếc máy bay MiG-27 này cất cánh từ căn cứ không quân Jodhpur được dùng cho nhiệm vụ tập huấn. Khi đang bay trên bầu trời, chiếc máy bay bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật.

Rất may là 2 phi công trên chiếc máy bay MiG-27 đã kịp nhảy dù ra ngoài và không bị thương. Trong khi đó, chiếc chiến đấu cơ rơi xuống đất, húc đuôi Tata Safari và đâm vào một nhà dân. Hậu quả là 3 người dân tại khu vực này đã bị thương nhẹ.


Máy bay MiG-27 bốc cháy sau khi đâm vào nhà dân.

Máy bay MiG-27 bốc cháy sau khi đâm vào nhà dân.

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc SUV Tata Safari màu bạc bị hư hỏng nặng phần đuôi xe. Toàn bộ phần đuôi xe và kính chắn gió sau của chiếc Tata Safari đều bị biến dạng. Bên cạnh đó là chiếc MiG-27 bốc cháy sau khi đâm vào nhà dân. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và dập lửa cho chiếc máy bay.

Sau sự việc này, không quân Ấn Độ đã phải đền bù thiệt hại cho cả chủ chiếc xe Tata Safari và chủ ngôi nhà bị máy bay MiG-27 phá hỏng. Được biết, đây không phải là tai nạn đầu tiên liên quan đến chiến đấu cơ MiG-27 tại Ấn Độ. Trong 10 năm qua, đã có 12 vụ tai nạn MiG-27 tại đất nước này.

MiG-27 là máy bay chiến đấu được người Nga giới thiệu vào thập niên '70 của thế kỷ trước. Đến nay, người Nga đã không còn dùng chiến đấu cơ MiG-27 nữa. Tuy nhiên, quân đội Ấn Độ thì vẫn dùng.

Dàn máy bay chiến đấu "già cỗi" này của quân đội Ấn Độ thường xuyên gặp trục trặc về kỹ thuật. Hiện quân đội Ấn Độ đang dần dần cho máy bay MiG-27 "nghỉ hưu" nhưng nhiều chiếc trong số đó vẫn tiếp tục bay.