Chiếc xe đô thị hạng B của Suzuki là Swift đã đạt thành tích không thể ấn tượng hơn trong năm 2020 khi là mẫu xe đạt doanh số cao nhất thị trường. Tổng lượng xe bán ra, theo báo cáo của Suzuki, là 160.700 chiếc, đưa tổng doanh số Swift trong cả dòng đời của mình lên mức 2,3 triệu chiếc.

Swift ra mắt lần đầu vào năm 2005 tại Ấn Độ và đạt ngưỡng 500.000 xe chỉ sau 5 năm có mặt tại đây. Tới 2013, doanh số xe chạm ngưỡng 1 triệu chiếc và 1,5 triệu chiếc vào 2016. Thế hệ hiện tại đang có mặt trên thị trường là thế hệ thứ 3 ra mắt vào tháng 2/2018 với động cơ xăng và dầu, tuy nhiên giờ bản dầu đã bị ngưng sản xuất chỉ để lại dòng 1.2L 4 xy-lanh 82 mã lực, 113 Nm mô-men xoắn là lựa chọn duy nhất.

Mẫu xe Suzuki này bất ngờ là cái tên số 1 làng xe Ấn Độ 2020 - Ảnh 1.

Nhờ sức mạnh của Swift trong hơn 15 năm, Maruti Suzuki đang là một trong những thế lực thực sự của làng xe Ấn Độ. Tổng doanh số của họ trong năm ngoái là 1.183.777 xe, vượt xa đơn vị đứng thứ 2 là 407.800 xe và gấp nhiều lần cái tên đứng thứ 3 là Tata Motors.

Nhìn vào danh sách xe bán chạy nhất tại Ấn Độ, ta có thể hiểu được tại sao có sự chênh lệch nói trên. Toàn bộ top 5 xe bán chạy nhất khu vực đều tới từ Suzuki, lần lượt là Alto (154.076 xe), Baleno (153.986 xe), Wagon R (148.298 xe) và Dzire (phiên bản sedan của Swift, 124.969 xe). Trong năm 2019 Alto chứ không phải Swift mới là cái tên số 1 thị trường Ấn Độ.

 Tham khảo: Paultan

Mẫu xe Suzuki này bất ngờ là cái tên số 1 làng xe Ấn Độ 2020 - Ảnh 2.