Theo đó, Ferrari 250 GTO cũng chính là dòng xe đắt giá nhất thế giới hiện nay khi một chiếc sản xuất năm 1962 được mua lại ở mức 48.405.000 USD trong buổi đấu giá do RM Sotheby tổ chức hồi tháng 8, vượt xa bất kỳ mẫu xe nào khác từng được đem ra đấu giá trong lịch sử.

Mẫu xe Ferrari này giờ đã đắt hơn cả số vàng nặng tương đương - Ảnh 1.

Ferrari 250 GTO

Nếu xét theo giá vàng thế giới hiện nay ở mức 1.237.48 USD mỗi ounce (39,78 USD mỗi gram), giá trị mỗi gram chiếc 250 GTO trên còn cao hơn gấp rưỡi khi cán mốc 55 USD (trọng lượng xe tiêu chuẩn 880 kg). 

Như vậy, những ai từng bỏ tiền đầu tư vào một chiếc 250 GTO chắc chắn sẽ (hoặc đã) thu lãi lớn, nhất là khi trong quá khứ từng có giai đoạn mẫu xe này chỉ có giá chưa tới... 4.000 USD.

Mẫu xe Ferrari này giờ đã đắt hơn cả số vàng nặng tương đương - Ảnh 2.

Tất nhiên, không phải mọi chiếc 250 GTO đều có mức giá "trên trời" như trên. Thế nhưng, xét tới xu hướng giá xe cổ ngày càng tăng cao như hiện giờ, chắc chắn cột mốc 50 triệu USD/xe có thể bị phá vỡ chỉ trong 5 năm tới miễn là thị trường xe cổ không sụp đổ như trong quá khứ.

Tham khảo: AutoClassics