Xe có kích cỡ 1:25 được làm toàn toàn bằng bạc, vàng, và kim cương. Mô hình này được dựa trên chiếc xe đua rally được lái bởi Ari Vatanen trong cuối thập niên 1970.

Thân vỏ của Ford Escort được làm chủ yếu từ bạc, còn vàng được sử dụng đối với bộ phận phanh và cánh gió của xe.

Bộ la-zăng và thanh chống nắp capô bằng vàng 18-carat, lưới tản nhiệt làm từ vàng trắng 18 karat, bộ đèn pha trước là những viên kim cương 72 mặt cắt, đèn hậu từ ruby, xi-nhan là sapphire cam và logo Ford phía sau là một viên sapphire xanh. Những tiểu tiết nhỏ như dây điện, mâm xe, ăng ten... sử dụng vàng nguyên chất.

Mất 25 năm để sản xuất ôtô bằng kim cương và vàng - Ảnh 1.

Cận cảnh mô hình chiếc Ford Escort được làm từ vàng và kim cương.

 Ước tính giá trị của nguyên liệu để chế tạo ra chiếc xe này lên tới 100.000 USD. Chiếc xe sẽ được bán đấu giá từ thiện.