Bước vào chặng đua cuối MotoGP 2017 tại Comunitat Valenciana, Tây Ban Nha, Marc Marquez nắm lợi thế lớn khi hơn người đứng thứ 2 là Dovizioso của Ducati Team tới 21 điểm. Hơn nữa ở chặng thứ 18 này, tay đua sinh năm 93 còn có được vị trí xuất phát đầu tiên trong khi đối thủ ở vị trí thứ 9. Ngoài ra anh còn nhận được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ tại quê nhà.

Marc Marquez bảo vệ thành công chức vô địch MotoGP - Ảnh 1.

Marc Marquez thi đấu thành công ở mùa giải 2017 để lên ngôi vô địch.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của chặng đua này chính là ở vòng đua thứ 23, Marc Marquez bất ngờ vào cua lỗi và bị văng khỏi đường đua. Tuy nhiên ngay sau đó, tay đua này đã nhanh chóng trở lại để bám đuổi top 4. Khi chỉ còn 4 vòng nữa chặng đua sẽ khép lại, đối thủ chính cạnh tranh chức vô địch là Dovizioso bất ngờ mất lái văng khỏi đường đua và không thể tiếp tục thi đấu. Điều này đồng nghĩa MotoGP mùa giải 2017 đã chính thức hạ màn.

Marc Marquez bảo vệ thành công chức vô địch MotoGP - Ảnh 2.

3 vị trí dẫn đầu của chặng 18 MotoGP 2017.

Sau 30 vòng đua tại Comunitat Valenciana, Tây Ban Nha, Marc Marquez giữ vững phong độ và thi đấu an toàn để cán đích ở vị thứ 3. Trong khi đó, đồng đội của anh là Pedrosa thi đấu xuất sắc để về nhất chặng cuối qua đó vượt qua Valentino Rossi chiếm vị trí thứ 4 chung cuộc.

Marc Marquez bảo vệ thành công chức vô địch MotoGP - Ảnh 3.

Kết quả MotoGP 2017 sau 18 vòng đua.

Dovizioso của Ducati Team mặc dù không nhận được điểm nào ở chặng đua cuối tuy nhiên anh vẫn giữ được vị trí thứ 2 chung cuộc với 261 điểm kém Marc Marquez 37 điểm và hơn người đứng ở vị trí thứ 3 là Vinales của Movista Yamaha Team 31 điểm. Tay đua lừng danh Valentino Rossi chỉ xếp thứ 5 với 208 điểm, kém người về nhất chặng cuối là Pedrosa đúng 2 điểm.

Marc Marquez bảo vệ thành công chức vô địch MotoGP - Ảnh 4.

Marc Marquez ăn mừng chức vô địch thế giới thứ 6 của mình.

Như vậy, Marc Marquez đã có được cho mình tổng cộng 4 chức vô địch MotoGP sau 3 lần trước, vào các năm 2013, 2014, 2016. Đây là một thành tích ấn tượng của tay đua năm nay mới 24 tuổi. Với phong độ vẫn đang rất cao của mình, Marc Marquez của Repsol Honda Team chắc chắn vẫn sẽ là ứng cử viên vô địch cho mùa giải 2018.

Marc Marquez bảo vệ thành công chức vô địch MotoGP - Ảnh 5.

Xúc xắc với điểm số 6 ám chỉ chức vô địch thế giới thứ 6.

Marc Marquez bảo vệ thành công chức vô địch MotoGP - Ảnh 6.

Khoảnh khắc tay đua sinh năm 1993 cán đích ở chặng đua cuối.

Marc Marquez bảo vệ thành công chức vô địch MotoGP - Ảnh 7.

Marc Marquez bảo vệ thành công chức vô địch MotoGP - Ảnh 8.

Diễn biến chính của chặng 18 MotoGP 2017. Nguồn MotoGP.com