Theo diễn biến đoạn clip được đăng tải, chiếc xe bán tải biển xanh đi phía trước luôn cố tìm mọi cách chặn đường ô tô 4 chỗ đằng sau. Hai bên "kèn cựa" nhau suốt một đoạn dài, thậm chí lấn sang đường bên kia. Để tránh chặn thẳng đầu xe ngược chiều, ô tô con đã đâm mạnh vào sườn xe bán tải.

Sau đó, xe 4 chỗ tìm mọi cách vượt lên, khi định vòng sang bên đã bị bán tải đâm mạnh, kèm chặt khiến ô tô con lao hẳn xuống rãnh bên đường.

Tài xế ô tô con không bỏ cuộc, quyết rồ ga "leo" lại lên đường. Cú đánh lái khiến xe bán tải biển xanh bị bỏ lại phía sau. Hai xe tiếp tục truy đuổi nhau căng thẳng. Cuộc "đối đầu" như trong phim hành động trên khiến các phương tiện lưu thông lúc bấy giờ dừng hẳn lại

Màn kèm cựa nhau căng đét giữa ô tô con bị nghi chở chất cấm và bán tải biển xanh của CSGT

Theo thông tin từ trang atgt.vn, vụ việc xảy ra vào lúc 12h39 ngày 19/11. Lực lượng chức năng tại Dốc Quýt, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn nhận được tin báo ô tô con BKS 99A – 180.90 nghi đang vận chuyển hàng cấm trên QL 1A, hướng Hữu Nghị - Hà Nội.

Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng tài xế không chấp hành, đâm thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ trốn. Phía công an đã sử dụng xe bán tải biển kiểm soát màu xanh 12C – 005.04 truy đuổi, chặn đầu để kiểm tra xe trên.

Màn kèn cựa như phim hành động của xe biển xanh và xe con bị nghi chở chất cấm - Ảnh 2.

Ô tô con đâm mạnh bán tải biển xanh, sau đó liền bị đẩy xuống mương nước

Kết cục, xe 4 chỗ bỏ chạy được. Đến 15 giờ cùng ngày, tài xế Trần Văn Quảng (sinh năm 1989, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn) đã đến trạm liên ngành Dốc Quýt để trình báo, xin lỗi về hành động đáng trách.

Tài xế khai mình không vận chuyển hàng cấm mà chỉ là quên cầm GPLX, sợ bị phạt nên cố tình bỏ chạy. Cuối cùng tài xế đã bị xử phạt 5 triệu đồng, tạm giữ GPLX 2 tháng về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT.