Làng xe Trung Quốc đã quá nổi tiếng (hay chính xác là tai tiếng) vì không ít vụ copy thiết kế trắng trợn, không ít các thương hiệu địa phương sẵn sàng copy 99% thiết kế của các dòng xe nổi tiếng để dễ tiêu thụ sản phẩm của mình trong khi được luật pháp nội địa bảo hộ (ít nhất là cho đến mới đây khi JLR thắng kiện Landwind).

Shuanghuan là một minh chứng như vậy, thậm chí hãng xe Trung Quốc này đã đạo nhái trong 15 năm qua mà không gặp vấn đề gì. 

Logo BMW không giúp chiếc xe Trung Quốc nhái BMW X5 này sang chảnh hơn - Ảnh 1.

Chiếc Shuanghuan SCEO SUV đã sản xuất từ hơn 10 năm trước của họ thậm chí còn kinh khủng hơn khi sẵn sàng dùng bộ khung phần cứng của Toyota Land Cruiser Prado đời 3 (thể hiển rõ qua đèn pha và vóc dáng mũi xe) lai tạp với thiết kế BMW X5 đời đầu.

Logo BMW không giúp chiếc xe Trung Quốc nhái BMW X5 này sang chảnh hơn - Ảnh 2.

Chủ nhân chiếc SCEO này thậm chí còn "táo bạo" hơn thương hiệu Trung Quốc khi sẵn sàng đóng logo BMW lên chiếc xe đạo nhái này đồng thời độ thêm vài chi tiết như tản nhiệt hay thềm xe. Tuy nhiên điều này không thay đổi được sự thật phũ phàng là chiếc SUV trông rất thô do tỉ lệ không đồng đều.

Tham khảo: Carscoops

Logo BMW không giúp chiếc xe Trung Quốc nhái BMW X5 này sang chảnh hơn - Ảnh 3.