General Motors (GM) và Ford mới đây đã tuyên bố sẽ hạn chế việc đi lại của các nhân viên trong dịp Tết Nguyên đán 2020. Đây được coi là nỗ lực của 2 thương hiệu xe Mỹ trong việc bảo vệ nhân viên trước sự lây lan chóng mặt của virus Corona.

Corona là một virus gây ảnh hưởng tới đường hô hấp, tính tới nay đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và hơn 650 người mắc bệnh. Thành phố Vũ Hán hiện là trung tâm bùng phát bệnh dịch. Chính phủ Trung Quốc cũng đã chính thức phong toả thành phố 11 triệu dân này để hạn chế sự lây lan của virus Corona.

Lo ngại virus Corona, Ford và GM hạn chế nhân viên di chuyển trong Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Trong một tuyên bố gần nhất, GM cho biết họ sẽ hạn chế hết sức có thể việc công nhân đi đến hoặc rời khỏi các thành phố thuộc ảnh hưởng của vùng dịch.

"Chúng tôi đã có một lời nhắc nhở dành riêng cho nhân viên của mình. Nếu ai đó cần đến Vũ Hán du lịch, hoặc vì lý do công việc, họ sẽ phải có được sự chấp thuận từ cấp quản lý trong dịp Tết Nguyên đán này", đại diện nhà sản xuất xe hơi Mỹ phát biểu.

Lo ngại virus Corona, Ford và GM hạn chế nhân viên di chuyển trong Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Ford cũng đang theo dõi rất sát những biến chuyển của bệnh dịch và sẵn sàng đưa ra những thay đổi cần thiết. Tại Trung Quốc, Ford có 2 nhà máy lớn tại Nam Kinh và Trùng Khánh. Hai thành phố này lần lượt cách Vũ Hán 650 km và 900 km.

Những tập đoàn xe hơi lớn khác cũng đang làm hết sức có thể để bảo vệ nhân viên khỏi virus Corona. Volkswagen mới đây đã hướng dẫn và kêu gọi nhân viên rửa tay đúng cách để phòng ngừa dịch bệnh. Hiện các hoạt động sản xuất xe hơi tại Trung Quốc chưa gặp phải ảnh hưởng lớn nào từ dịch bệnh mới này.