Lexus toàn cầu vừa công bố tác phẩm chiến thắng chung cuộc Giải thưởng thiết kế Lexus 2018 cho tác phẩm Testing Hypotheticals (Giả thuyết thử nghiệm) của nhóm thiết kế Extrapolation Factory, tới từ Đức và Mỹ. Họ đã vượt qua 1.319 tác phẩm dự thi của những nhà thiết kế trẻ tới từ 68 quốc gia cùng tranh tài với chủ để "CO-" – "Sự hòa hợp".

Ông David Adjaye, kiến trúc sư và cũng là giám khảo của Giải thưởng thiết kế 2018 chia sẻ: "Tư tưởng của thiết kế thắng cuộc năm nay thấm đẫm những trăn trở và suy tư về vai trò của Thiết kế trong việc phát triển và thay đổi thế giới một cách khoa học.  Các sản phẩm cụ thể trở nên ít quan trọng hơn, thay vào đó là tư duy và giáo dục/giảng dạy thiết kế đang đi đầu. Cách các nhà thiết kế và công chúng tương tác với các sản phẩm, các quá trình và với tương lại ngày cảng trở nên quan trọng trong việc cân bằng ảnh hưởng của thiết kế với một thế giới khoa học công nghệ và dẫn hướng tương lai. Thiết kế giành chiến thắng năm nay cũng thể hiện được phương pháp và kỹ thuật để gắn kết công chúng theo cách họ muốn trong vai trò của tương lai và đàm phán về ảnh hưởng của thế giới công nghệ"

Lexus tìm kiếm cảm hứng thiết kế mới - Ảnh 1.
Nhóm chiến thắng cuộc thi thiết kế của Lexus năm nay.

Elliott P. Montgomery, thành viên của nhóm Extrapolation Factory chia sẻ: "Đây thực sự là trải nghiệm tuyệt vời và kinh ngạc khi được làm việc với Formafantasma, cố vấn của chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ không thể hoàn thiện tác phẩm này mà không có sự  hỗ trợ từ phía Lexus".

Trong số 12 tác phẩm lọt vào chung kết năm nay, có 2 tác phẩm có sự góp mặt của các tác giả đến từ Việt Nam.

Lexus tìm kiếm cảm hứng thiết kế mới - Ảnh 2.

Tác phẩm CO-Living (Không gian sống hòa hợp), thuộc nhóm "Khoa Vu and Wilson Harkhono" và VNWALLS GARDEN (Khu vườn trên tường của VN), thuộc nhóm VNWALLS là hai đại diện của Việt Nam tại cuộc thi thiết kế Lexus.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2013, Giải thưởng thiết kế Lexus đã hỗ trợ những nhà thiết kế thế hệ mới từ khắp nơi trên thế giới. Đây là năm thứ sáu Lexus tổ chức cuộc thi với chủ đề chính là "CO-", tiếp đầu ngữ xuất phát từ tiếng Latin với ý nghĩa "Hòa Hợp". Lexus tin rằng những giải pháp thiết kế xuất sắc có thể đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa tự nhiên và xã hội. Với ý nghĩa như vậy,  "CO-" như một cách tiếp cận giúp Lexus có thể tìm ra được những tài năng thực sự và từ đó, tạo ra những sự kết nối, phối hợp hoàn toàn mới mẻ .

Tại triễn lãm này, Lexus đã mời kiến trúc sư người Nhật Bản, Sota Ichikawa thiết kế không gian tổng thể của sự kiện. Tại không gian trung tâm, Ichikawa đã sử dụng những cách tiếp cận sáng tạo nhằm thể hiện những trải nghiệm đỉnh cao của sự "LIMITLESS CO-EXISTENCE" hay là "Sự hòa hợp không giới hạn"của sự kiện. Mẫu xe concept Lexus LF-1 Limitless, đã từng được giới thiệu tại Triển lãm ô tô quốc tế Bắc Mỹ trước đó, cũng sẽ được xuất hiện theo phương pháp độc đáo khác biệt của Ichikawa.

Lexus tìm kiếm cảm hứng thiết kế mới - Ảnh 3.

Với sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng dành cho các Giải thưởng thiết kế Lexus trước đây, Lexus đã phát triển thêm giải thưởng  "Giải thưởng thiết kế Lexus – Khán giả bình chọn" cho phép công chúng tương tác tốt hơn bao giờ hết với Giải thưởng thiết kế Lexus. Người thắng cuộc giải thưởng này được xác định bằng lượng phiếu bầu trên trang web từ 16-21/4 và được công bố vào ngày 22/4/2018, đỉnh điểm cuối cùng của sự kiện.