Đoạn video teaser dài vỏn vẹn… 2 giây với 2 câu chú thích ngắn gọn là tất cả những gì Lexus tiết lộ ở thời điểm này về concept thuần điện đầu tiên của mình. Hãng xe sang thuộc tập đoàn Toyota cho biết concept ra mắt tại triển lãm Tokyo là cửa sổ để họ từ đó phát triển xe điện thành phẩm (kèm công nghệ tự lái) trong tương lai.

Thiết kế xe được báo giới quốc tế đồn đoán là xoay quanh chiếc LF-SA của năm 2015 nghĩa là phân khúc xe nhắm tới là hatchback cỡ nhỏ dùng trong môi trường đô thị. Quan sát qua ảnh dưới, ta có thể thấy thiết kế xe khá sexy và hiện đại nhưng sẽ cần qua chỉnh sửa để có thể đem vào áp dụng thực tiễn.

Lexus nhá hàng xe nhỏ như Kia Morning sắp ra mắt - Ảnh 1.

Trước đó ở lần xác nhận đầu tiên về concept xe điện này hồi tháng 7, Toyota/Lexus đã úp mở rằng xe sử dụng hệ thống thông tin giải trí hoàn toàn mới với màn hình kép giống Mercedes/Audi/BMW hay làm. Ngoài ra, tản nhiệt hình con vụ đầu xe cũng sẽ được cách điệu. Khung gầm sử dụng là bản e-TNGA cải tiến từ TNGA dành riêng cho xe điện đang được Toyota gấp rút hoàn tất để theo đuổi mục tiêu mở bán 10 dòng xe thuần điện từ nay tới 2025.

Lexus nhá hàng xe nhỏ như Kia Morning sắp ra mắt - Ảnh 2.

e-TNGA trang bị mô tơ điện truyền động cho cả 2 trục trước sau tạo thành hệ truyền động 2 cầu hoàn chỉnh, ắc quy được gắn dưới gầm xe để hạ thấp trọng tâm. Lexus cũng đang nghiên cứu tích hợp mô tơ điện trực tiếp lên bánh xe nhưng công nghệ này còn xa mới đem được vào ứng dụng đại trà.

Lexus nhá hàng xe nhỏ như Kia Morning sắp ra mắt - Ảnh 3.

Thông tin chi tiết về mẫu xe mới này sẽ được Lexus công bố tại triển lãm Tokyo lần thứ 46 khai mạc vào 23/10.

Tham khảo: Motor1

Lexus nhá hàng xe nhỏ như Kia Morning sắp ra mắt - Ảnh 4.