Ngay những ngày đầu năm mới 2020, hàng loạt thương hiệu xe đã công bố doanh số họ đạt được trong năm 2019, Lexus là một trong số đó. Như thường lệ, một cái tên trong danh sách xe Lexus lại được chú ý tới như suốt 5 năm qua là siêu xe LFA – mẫu xe đã trình diện từ 2010 mà tới nay vẫn chưa bán hết.

Lexus LFA tiến sát ngày khai tử sau một thập kỷ ế ẩm, bán được hẳn… 3 xe trong năm 2019 - Ảnh 1.

Cụ thể, Lexus LFA đạt doanh số 3 chiếc trong năm 2019 – cao hơn 50% so với 2018 và bằng mốc đạt được trong năm 2017. Với "thành tựu" mới đạt được này, chỉ còn đúng 4 chiếc LFA nằm mòn bánh tại các đại lý Lexus nữa mà thôi.

Lexus LFA tiến sát ngày khai tử sau một thập kỷ ế ẩm, bán được hẳn… 3 xe trong năm 2019 - Ảnh 2.

Lexus công bố dự án LFA vào 2010 và kết thúc giai đoạn sản xuất xe vào 2012 với tổng cộng 500 chiếc được phân phối ra bên ngoài. Trong số trên, 50 xe trang bị gói độ Nurburgring Package mang tới một số tinh chỉnh hộp số, động cơ (công suất tăng 10 mã lực) và linh kiện sợi carbon cho ngoại thất. Động cơ V10 cơ bản của LFA sinh công tối đa 553 mã lực tại 9.000 vòng tua máy/phút. Khung thân xe đơn khối chế tạo chủ yếu bằng sợi carbon.

Lexus LFA tiến sát ngày khai tử sau một thập kỷ ế ẩm, bán được hẳn… 3 xe trong năm 2019 - Ảnh 3.

Hiện tại, thương hiệu Nhật đang ở giai đoạn lên ý tưởng cho một siêu xe mới "kế nhiệm LFA". Ngay cả khi bằng cách nào đó được ban lãnh đạo bật đèn xanh bất chấp kết quả bết bát khó tin của LFA, xe cũng còn cách ngày ra mắt ít nhất 3 năm nữa.

Tham khảo: Autonews

Lexus LFA tiến sát ngày khai tử sau một thập kỷ ế ẩm, bán được hẳn… 3 xe trong năm 2019 - Ảnh 4.