Với việc vị trí thấp nhất của CT đã bị thay thế bởi dòng UX crossover, Lexus có thể an tâm chọn hướng đi khác cho CT thế hệ kế tiếp. Tờ AutoExpress cho biết Lexus sẽ biến CT thành một dòng xe xanh với các phiên bản hybrid và cả điện thuần để cạnh tranh trực tiếp với Tesla Model 3, đồng thời tách biệt bản thân so với các dòng hatchback hạng sang khác như Mercedes-Benz A-Class hay Audi A3.

Lexus đẩy CT sang phân khúc mới - Ảnh 1.

"CT có tỉ lệ khách hàng lần đầu mua xe rất cao, từ 70 tới 75%. Chiếc hatchback này vẫn rất hữu ích trong việc mang khách hàng mới tới với Lexus khi đã thuyết phục được họ nhờ hiệu quả của mình. UX dù thay thế vị trí CT nhưng sẽ có nhiệm vụ khác", giám đốc Lexus châu Âu Pascal Ruch chia sẻ với AutoExpress.

"Câu hỏi đặt ra bây giờ là chúng tôi có nên ra mắt CT mới hay không? Nếu nhìn lại toàn bộ quá trình Lexus có mặt tại châu Âu từ 2012, chúng tôi đã tiến hóa từng bước, từng bước một nhưng không thể vì thế mà lơi là những phân khúc mình đã có mặt".

Lexus đẩy CT sang phân khúc mới - Ảnh 2.

Lexus lần đầu ra mắt CT vào năm 2009 dưới dạng concept (LF-Ch). Phiên bản hoàn chỉnh được giao tới tay người dùng bắt đầu từ năm 2011 với 2 bản facelift nhẹ vào 2014 và 2017. Tuy nhiên, thế hệ mới sẽ chứng kiến khác biệt cấu trúc hoàn toàn nhờ khung gầm toàn cầu TNGA (tương tự Toyota Corolla Hatchback).

2 dòng xe CT và HS (sedan) trước giờ không được khách hàng mặn mà cho lắm khi nhắc tới bản hybrid, thay vào đó là các dòng ES, GS, LS (sedan), UX, NX và RX (crossover) cùng LC Coupe. Liệu thế hệ CT mới có thay đổi được quan điểm cố hữu của người dùng về dòng xe này?

Ảnh: AutoExpress