Cả 2 tên gọi LBX và Lexus LBX đang được phía tập đoàn Toyota đăng ký triệt để theo tìm hiểu của Lexus Enthusiast dù trang này chưa thể khai thác thêm chi tiết đơn đăng ký bản quyền này.

Theo Lexus Enthusiast, thương hiệu xe sang Nhật đã khởi động quá trình thâu tóm tên gọi LBX tại châu Âu vào 5/8. Cùng thời điểm đó, Toyota cũng đăng ký bản quyền 2 tên gọi LBX và Lexus LBX tại Israel. Chỉ sau đó 2 ngày, tập đoàn xe số 1 thế giới đăng ký tên gọi LBX tại Iceland và Switzerland, tất cả đều ở hạng mục "ô tô và các linh kiện cấu trúc tương ứng".

Lexus LBX - SUV hạng sang dựa vào Toyota Corolla Cross - Ảnh 1.

Với các địa điểm đăng ký như trên, không ít người sẽ nghĩ rằng Lexus LBX sẽ tập trung chủ yếu tới thị trường châu Âu. Tuy nhiên ta cũng cần nhớ rằng thương hiệu hạng sang Nhật đang chọn cách đặt tên là 2 chữ cái cùng dãy số đứng sau biểu thị động cơ, vậy nên LBX nhiều khả năng thiên về dạng concept "dọn đường" cho mẫu SUV cỡ nhỏ sử dụng nền tảng Toyota Corolla Cross nhiều hơn.

Vẫn theo Lexus Enthusiast, phiên bản hoàn chỉnh của "Lexus Corolla Cross" sẽ sử dụng tên gọi BX. Xe nằm dưới UX về kích cỡ lẫn mức giá trong đội hình SUV hiện tại của Lexus.

Lexus LBX - SUV hạng sang dựa vào Toyota Corolla Cross - Ảnh 2.

Ngoài LBX, Lexus còn đang chuẩn bị trình làng RZ 450e thuần điện khi đã đăng ký tên gọi này tại Mỹ, châu Âu và Australia.

Tham khảo: Motor1

Lexus LBX - SUV hạng sang dựa vào Toyota Corolla Cross - Ảnh 3.