Chiếc du thuyền Lexus Sport Yacht "có một không hai" này đã gây ấn tượng mạnh cho giới đam mê du thuyền và ô tô quốc tế vào thời điểm được giới thiệu (tháng 1/2017), tại sự kiện truyền thông đặc biệt ở Miami do chủ tịch của tập đoàn Ô tô Toyota, Akio Toyoda chủ trì cùng với chủ tịch Lexus toàn cầu, Yoshihiro Sawa và Shigeki Tomoyora, phó chủ tịch điều hành tập đoàn ô tô Toyota đồng thời là người chịu trách nhiệm chính của Toyota Marines. Toyota Marines trước đó đã 3 lần đạt giải Du thuyền của năm tại đây vào các năm 2011, 2014 và 2016.

Lexus chạy đua với các đại gia xe sang Đức bằng du thuyền thể thao - Ảnh 1.
Lexus chạy đua với các đại gia xe sang Đức bằng du thuyền thể thao - Ảnh 2.

Lexus Sport Yacht được thai nghén bởi nhóm thiết kế Lexus nhằm khám phá kỷ nguyên của phong sách sống sang trọng và năng động. Thành quả cuối cùng được hiện thực hóa nhờ sự hợp tác giữa Toyota Marines với công ty Du thuyền Marquis-Larson Boat Group tới từ Pulaski, tiểu bang Wincosin, Mỹ.

Lexus chạy đua với các đại gia xe sang Đức bằng du thuyền thể thao - Ảnh 3.

Bên cạnh việc nhận giải thưởng này tại Triển lãm Du thuyền Quốc tế Nhật Bản, ông Shigeki Tomoyama cũng công bố kế hoạch sản xuất và thương mại hóa chiếc du thuyền hạng sang Lexus trên toàn cầu. Họ sẽ phát triển một chiếc du thuyền hoàn toàn mới và lớn hơn dựa trên cấu trúc tân tiến của mẫu du thuyền trước đồng thời cải thiện không gian sống và cảm giác tiện nghi so với hiện tại, dự kiến thương mại hóa bắt đầu từ giai đoạn 2019 trở đi.

Lexus chạy đua với các đại gia xe sang Đức bằng du thuyền thể thao - Ảnh 4.
Lexus chạy đua với các đại gia xe sang Đức bằng du thuyền thể thao - Ảnh 5.
Lexus chạy đua với các đại gia xe sang Đức bằng du thuyền thể thao - Ảnh 6.

Phần thân, cấu trúc bên trong và bên trên của Lexus Sport Yacht có kích thước 42 feet được làm từ sợi carbon, công nghệ hút chân không cùng với nhựa polyurethane. Du thuyền trang bị trang bị hai động cơ Lexus 2UR-GSE dưới nước V8 hiệu suất cao có dung tích 5.0L, vốn thường được sử dụng trên những mẫu xe thể thao như Lexus RC F coupe, GS F sedan và mới nhất là LC 500 grand tourer. Nhờ đó thuyền có thể chở tới 8 người trên khoang cùng với hệ thống giải trí đa phương tiện hiện đại, sang trọng, cao cấp cũng như chất liệu ốp gỗ, bọc da nổi bật và hoàn toàn thủ công.

Lexus chạy đua với các đại gia xe sang Đức bằng du thuyền thể thao - Ảnh 7.

Arrow 460 GranTurismo - Du thuyền tới từ Mercedes-Benz

Trước Lexus, 2 thương hiệu xe sang tới từ Đức là Mercedes-Benz và BMW đều đã tham chiến ở mảng du thuyền nhưng họ chưa thực sự đầu tư mạnh vào sản xuất hàng loạt như đối thủ tới từ Nhật Bản.  

Ảnh: Lexus