Mẫu Huracan thứ 10.000 xuất xưởng của Lamborghini là phiên bản Huracan Performante sử dụng tông màu xanh lá ngoại thất Verde Mantis độc đáo. Dưới nắp ca pô là động cơ V10 5.2L đốt trong truyền thống cho công suất 640 mã lực và mô-men xoắn 600 Nm. Nhờ đó chiếc xe chuẩn bị được giao tới tay khách hàng tại Canada có khả năng tăng tốc lên 100 km/h từ trạng thái đứng yên chỉ trong 2,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 325 km/h.

Huracan vẫn sẽ tiếp tục được Lamborghini lắp ráp trong vài năm tới nhưng giờ thương hiệu Italia đang thuộc sở hữu của tập đoàn Volkswagen đã bắt đầu rục rịch phát triển mẫu xe kế nhiệm. Trong buổi phỏng vấn với tờ Car and Driver, giám đốc kỹ thuật của hãng là ông Maurizio Reggiani cho biết động cơ V10 đã trở thành một phần DNA của Lamborghini và sẽ tiếp tục hiện diện trên các dòng xe của họ trong tương lai. "Chúng tôi luôn tin tưởng vào động cơ đốt trong truyền thống, vậy tại sao chúng tôi phải làm khác đi? Chẳng có lý do gì để Lamborghini phải hạ cấp động cơ xuống dòng V6 hoặc V8 cả", ông chia sẻ.

Lamborghini xuất xưởng chiếc Huracan thứ 10.000, lộ tin về người kế nhiệm - Ảnh 1.

Các dòng xe Lamborghini tiếp theo vẫn sẽ sử dụng động cơ V10 (Ảnh: Lamborghini Huracan Performante)

Dù khẳng định sẽ không từ bỏ động cơ V10 truyền thống, ông Reggiani cũng thừa nhận Lamborghini sẽ phải thay đổi một số mảng trong tương lai. Hiện tại chưa có gì là chính thức nhưng vị giám đốc gợi ý rằng Huracan có thể sẽ áp dụng một số công nghệ điện hóa của tập đoàn mẹ Volkswagen nhằm đạt chuẩn hiệu suất nhiên liệu và khí thải theo quy định của chính phủ các nước. Không chỉ có Huracan và người kế nhiệm của xe mà cả chiếc Aventador cũng có thể sử dụng cấu hình hybrid như vậy.

Ông Reggiani cũng cho biết họ sẽ cung cấp cả cấu hình dẫn động cầu trước hoặc 2 cầu để chiều lòng tất cả khách hàng của mình. Tuy nhiên, họ sẽ không làm giống như những gì mà BMW đã làm với M5 (trang bị hệ dẫn động 2 cầu toàn thời gian nhưng có thể chuyển thành cầu sau chỉ với một nút bấm) bởi sự chuyển đổi như vậy chỉ khiến tăng trọng lượng xe thêm mà thôi.