Tại Công quốc Monaco, có một đường hầm rất thu hút những người lái siêu xe. Chỉ cần bỏ chút thời gian lên YouTube và gõ dòng chữ "Monaco Tunnel", bạn sẽ thấy ra hàng loạt đoạn video ghi lại cảnh những chiếc siêu xe chạy qua đường hầm này.

Mới đây, đường hầm tại Monaco đã thu hút được một chiếc siêu xe thuộc hàng hiếm và đắt nhất trên thế giới, đó là Lamborghini Reventon. Tuy nhiên, chiếc Lamborghini Reventon màu xám đã bị cảnh sát giao thông điều khiển Honda SH chặn lại vì tăng tốc quá nhanh cao trong đường hầm.

img

Theo người đăng đoạn video trên, chiếc Lamborghini Reventon đã thu hút sự chú ý của cảnh sát giao thông chỉ 10 giây sau khi xe vào đường hầm. Nguyên nhân là do chiếc Lamborghini Reventon đã tạo ra âm thanh quá lớn khi tăng tốc trong đường hầm.

Người lái chiếc Lamborghini Reventon là một thanh niên ăn mặc khá xuề xòa với áo phông trắng và quần đùi hoa, trên đầu đội mũ lưỡi trai ngược. Tất nhiên, có đủ tiền để mua Lamborghini Reventon thì nam thanh niên này có ngại gì một vé phạt của cảnh sát giao thông.

Lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Frankfurt 2007, Lamborghini Reventon chỉ được sản xuất với số lượng đúng 30 chiếc, bao gồm 20 chiếc coupe và 10 chiếc mui trần. Được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm của Murcielago, Lamborghini Reventon là siêu xe lấy cảm hứng thiết kế từ máy bay tàng hình F-22 Raptor do hãng Lockheed Martin sản xuất.

Lamborghini Reventon được trang bị động cơ V12, dung tích 6,5 lít, sản sinh công suất tối đa 650 mã lực tại vòng tua máy 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 660 Nm tại vòng tua 6.000 vòng/phút. Sức mạnh này giúp chiếc xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,4 giây và đạt tốc độ tối đa 340 km/h.

Vào thời điểm ra mắt, Lamborghini Reventon được bán với giá khoảng 1,6 triệu USD.