Sau hơn một thập kỷ xuất hiện trên thị trường, Gallardo đã được Lamborghini thay thế bằng Huracan vào năm 2014. Đây là bước đi đầy tính toán của Lamborghini khi muốn hình ảnh siêu xe của hãng tới gần hơn với công chúng và được sử dụng nhiều hơn trên đường phố. Quả thực, Huracan đã đẩy được doanh số của "siêu bò" lên kỷ lục. 

Theo thông tin mới nhất, Lamborghini Huracan đã đạt 9.000 xe xuất xưởng. Tốc độ tăng trưởng lớn hơn huyền thoại Gallardo. Mặc dù Gallardo vẫn là xe Lamborghini được sản xuất nhiều nhất lịch sử nhưng nó cần tới 6 năm để vươn tới dấu mốc 9.000 xe xuất xưởng trong tổng số gần 14.000 chiếc trong vòng đời 11 năm.

Tuy vậy, giới chơi xe vẫn mang nhiều hoài niệm và thường xuyên săn lùng các mẫu Gallardo hàng hiếm do đã ngừng sản xuất. Riêng hãng độ DMC chọn cách đi khác: độ lại Huracan với phần đầu xe như Gallardo.

Lamborghini Huracan mang đầu xe Gallardo - Ảnh 1.

Vì vậy, trong dự án mới nhất của hãng độ Đức, Huracan NXT đã được lấy cảm hứng từ thiết kế của Gallardo. Phần cản trước và sau giống với những phiên bản cuối cùng của chiếc Gallardo vào năm 2013.

Lamborghini Huracan mang đầu xe Gallardo - Ảnh 2.

Không chỉ là phiên bản trưng bày hay "one-off", hãng độ DMC còn đang thu thập ý kiến của người chơi để đưa vào sản xuất hàng loạt. Mức giá của bản độ cũng như thời gian độ chưa được tiết lộ.

Lamborghini Huracan mang đầu xe Gallardo - Ảnh 3.

Ngoài thiết kế, động cơ của xe vẫn được giữ nguyên. Lamborghini Huracan sử dụng động cơ V10 5.2L, cung cấp 610 mã lực và mô-men xoắn lên đến 560Nm, tăng tốc từ 0-100km/h trong 3,2 giây và đạt tốc độ tối đa 325km/h. Xe được trang bị hệ thống dẫn động bốn bánh và hộp số tự động 7 cấp.