Những chiếc siêu xe của hãng Lamborghini ngay từ khi rời nhà máy SantAgata tại Ý đã là một tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng, vẫn có người muốn sở hữu những chiếc siêu xe Lamborghini độc và lạ hơn. Đó là lý do những chiếc siêu xe Lamborghini độ như trong hình được ra đời.

Những chiếc siêu xe của hãng Lamborghini ngay từ khi rời nhà máy Sant'Agata tại Ý đã là một tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng, vẫn có người muốn sở hữu những chiếc siêu xe Lamborghini độc và lạ hơn. Đó là lý do những chiếc siêu xe Lamborghini độ như trong hình được ra đời.


Chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 này là tác phẩm của hãng độ EXE đến từ Nhật Bản. Siêu bò khá cá tính khi được trang bị bộ áo thân rộng của hãng độ Liberty Walk với các vòm bánh xe được hầm hố. Đó còn chưa kể đến các cánh lướt gió phía trước và sau khá lớn bằng sợi carbon.

Chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 này là tác phẩm của hãng độ EXE đến từ Nhật Bản. "Siêu bò" khá cá tính khi được trang bị bộ áo thân rộng của hãng độ Liberty Walk với các vòm bánh xe được hầm hố. Đó còn chưa kể đến các cánh lướt gió phía trước và sau khá lớn bằng sợi carbon.


Tuy nhiên, mọi nỗ lực của hãng độ đến từ Nhật Bản đã bị nhiều người phủ nhận vì màu sơn ngoại thất và bộ la-zăng tông xuyệt tông. Nhiều ý kiến cho rằng màu tím của chiếc Lamborghini Aventador độ khá sến sẩm. Bên cạnh đó, nhiều người còn liên tưởng đến chiếc Lamborghini lòe loẹt của nhân vật Joker trong phim Suicide Squad.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của hãng độ đến từ Nhật Bản đã bị nhiều người phủ nhận vì màu sơn ngoại thất và bộ la-zăng "tông xuyệt tông". Nhiều ý kiến cho rằng màu tím của chiếc Lamborghini Aventador độ khá sến sẩm. Bên cạnh đó, nhiều người còn liên tưởng đến chiếc Lamborghini lòe loẹt của nhân vật Joker trong phim "Suicide Squad".


Nhìn trực diện, chiếc Aventador LP700-4 độ Liberty Walk trông khá ổn với bộ áo màu tím tương tự huyền thoại Diablo.

Nhìn trực diện, chiếc Aventador LP700-4 độ Liberty Walk trông khá ổn với bộ áo màu tím tương tự huyền thoại Diablo.


Tuy nhiên, khi bộ áo kết hợp với la-zăng màu tím thì trông khá quê mùa.

Tuy nhiên, khi bộ áo kết hợp với la-zăng màu tím thì trông khá quê mùa.


Bộ vành Forgiato màu tím làm mất đi vẻ cá tính của siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 độ Liberty Walk.

Bộ vành Forgiato màu tím làm mất đi vẻ cá tính của siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 độ Liberty Walk.


Ngoài bộ áo và la-zăng chẳng ăn nhập gì với nhau, chiếc siêu xe Lamborghini Aventador này còn bị chê có chụp ổng xả thiết kế quá rẻ tiền.

Ngoài bộ áo và la-zăng chẳng ăn nhập gì với nhau, chiếc siêu xe Lamborghini Aventador này còn bị chê có chụp ổng xả thiết kế quá "rẻ tiền".


Có vẻ như động cơ của chiếc siêu xe vẫn được giữ nguyên là loại V12, dung tích 6,5 lít, sản sinh công suất tối đa 700 mã lực và mô-men xoắn cực đại 690 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 7 cấp ISR. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 349 km/h.

Có vẻ như động cơ của chiếc siêu xe vẫn được giữ nguyên là loại V12, dung tích 6,5 lít, sản sinh công suất tối đa 700 mã lực và mô-men xoắn cực đại 690 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 7 cấp ISR. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 349 km/h.