Trong làng xe thế giới, Volvo nổi tiếng qua những công nghệ hiện đại và mang tính tiên phong của mình trong ngành công nghiệp ôtô. Mới đây, hãng xe đến từ Thụy Điển lại gây bất ngờ khi tiết lộ một dự án đầy tham vọng. Theo đó, Volvo sẽ phát triển một mẫu xe "không thể tai nạn" mới. Không chỉ có thể tự lái, xe của Volvo còn "miễn dịch" với va chạm. Dự kiến, hãng Volvo sẽ đưa mẫu xe kỳ diệu này ra thị trường trong vòng 8 năm tới.
 
Volvo ấp ủ xe "không thể tai nạn" 1
Xe được trang bị hàng loạt cụm cảm ứng hiện đại.

Mẫu xe được lập trình bằng máy tính của Volvo sẽ đi kèm những cụm cảm ứng công nghệ cao và không bị gây nhiễu bởi phương tiện khác. Hãng Volvo cho biết, mẫu xe siêu an toàn của họ sẽ được bán cho khách hàng vào năm 2020. Tuy nhiên, một số công nghệ sẽ được tích hợp vào xe sớm hơn từ năm 2014.

Đại diện cho Volvo ngài Anders Eugensson cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là không ai tử vong hay bị thương khi lái xe Volvo mới vào năm 2020".

Rõ ràng, Volvo đang tham gia vào cuộc đua phát triển xe không người lái cùng với Ford, Mercedes-Benz, BMW, Vauxhall và thậm chí cả Google. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất hiện nay không phải là công nghệ lái tự động. Thay vào đó, thử thách mà các hãng vấp phải chính là định kiến của dư luận. Hiện nay, mọi người vẫn chưa chấp nhận và không hoàn toàn tin tưởng vào khả năng tự lái của ô tô.

Volvo ấp ủ xe "không thể tai nạn" 2
Đến năm 2020, mẫu xe "chống thần chết" của Volvo sẽ được tung ra thị trường.
 
"Chúng tôi đã thử nghiệm nhiều nguyên mẫu trên những con phố của Tây Ban Nha cũng như đường đua ở Thụy Điển. Mẫu xe tương lai sẽ giống con ngựa của người nông dân. Họ có thể hướng con người đi theo ý mình. Khi họ buồn ngủ, con ngựa cũng không đâm vào cây hay ngã xuống vực", ông Eugensson nhấn mạnh.

Hãng Volvo cho biết, phiên bản đầu tiên của mẫu xe "không thể tai nạn" sẽ ra mắt vào năm 2014 với vận tốc tối đa 50 km/h và dự định đến năm 2020 sẽ cải thiện thêm tốc độ của xe.