Về cơ bản, đây là thành quả nghiên cứu giữa hãng Nissan, trường Đại học Tokyo và công ty Advanced Softmaterials. Vỏ iPhone đặc biệt được ứng dụng công nghệ sơn của Nissan, cho phép những vết nứt và xước nhỏ tự liền sau một thời gian. Trước đó, hãng Nissan đã từng lần đầu tiên giới thiệu công nghệ sơn tự liền của mình trong làng ôtô thế giới vào năm 2005.

Bí quyết của vỏ iPhone tự liền chính là công nghệ sơn chống xước gốc polyrotaxane do hãng Nissan phát minh. Khi sờ vào bề mặt vỏ iPhone, người sử dụng thấy hoàn toàn khô ráo. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, lớp sơn lại không bao giờ khô, từ đó xóa bỏ những vết xước trong quá trình sử dụng thông thường.
 
img

Được biết, sau khi bị xước nhẹ, loại vỏ iPhone đặc biệt mới có thể tự liền trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, những vết xước sâu hơn đòi hỏi thời gian liền lên đến 1 tuần. Theo hãng Nissan, công nghệ sơn dành cho vỏ iPhone còn chống xước hiệu quả hơn loại chuyên dùng trên thân xe.

"Chúng tôi muốn mang những công nghệ tiên tiến trong ngành sản xuất xe hơi sang các lĩnh vực khác để giải quyết những vấn đề của cuộc sống thường nhật", ông Bob Laishley, giám đốc chương trình kinh doanh nước ngoài của Nissan Châu Âu, phát biểu. "Vỏ iPhone tự liền là một ví dụ điển hình cho điều đó".

img
 
Hãng Nissan dự định sẽ giới thiệu 100 vỏ iPhone tự liền đầu tiên tại một sự kiện tổ chức ở Dubai. Hiện nay, hãng Nissan vẫn chưa công bố kế hoạch tung sản phẩm mới ra thị trường.

Theo Leftlanenews