Khi tham gia giao thông tại khu vực ngã tư khách sạn Daewoo, nhiều người điều khiển phương tiện mắc lỗi sai làn do không để ý mình đã đi hoặc đứng chờ đèn đỏ nhầm vào vùng đường dành cho làn xe rẽ phải.

img
Làn đường dành cho phương tiện rẽ phải được kẻ vạch sơn rất rõ ràng.

Theo thực trạng cho thấy, tại ngã tư này có một làn đường nằm sát bên tay phải có vạch sơn biểu thị vùng đường. Đây chính là khu vực dành cho các phương tiện rẽ phải ngay cả khi có đèn đỏ.

img
Các phương tiện được phép rẽ phải ngay cả khi đèn đỏ tại ngã tư này.

Do lưu lượng giao thông tại ngã tư này khá là đông và thời gian chờ đèn đỏ dài nên thường xuyên xảy ra hiện tượng phương tiện bị ùn tắc khi chờ đèn đỏ. Chính vì thế nên rất nhiều người điều khiển phương tiện không để ý hoặc cố tình đứng vào khu vực làn đường dành cho phương tiện rẽ phải để kịp chờ đèn xanh. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc gây ùn tắc do một phần lưu lượng xe không thoát được sang đường Kim Mã.

img
Rất nhiều phương tiện đã lấn làn do cố tình hoặc không biết.

img
Vị trí làn đường rẽ phải trên bản đồ.

Vì vậy, người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông cần tuân thủ và chấp hành đúng luật lệ an toàn đường bộ để tránh gặp rắc rối với công an khu vực.

Chúc bạn lái xe an toàn