Từ ngày phân luồng lại nút giao thông Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, đường Đào Duy Anh đã tháo gỡ biển cấm một chiều, mặt đường được vẽ lạ, biển báo "đèn đỏ được phép rẽ trái" tại ngã tư Đào Duy Anh - Hoàng Tích Trí cũng đã được gỡ.

img
Ít người biết thông tin Đào Duy Anh thành đường 2 chiều.

Nhưng thông tin đường Đào Duy Anh trở thành phố 2 chiều lại rất ít người dân biết. Điều này rất nguy hiểm do người tham gia giao thông vẫn nghĩ là một chiều nên khi họ điều khiển xe theo hướng Phạm Ngọc Thạch rẽ vào Đào Duy Anh thường có xu hướng chia làn ô tô bên trái, xe máy bên phải. Nếu có một xe xuất hiện ngược chiều theo hướng ngược lại thì sẽ rất nguy hiểm cho các lái xe và nhất là ô tô.


img
Người dân vẫn đi như đường một chiều.

img
Một số người đi rón rén và rẽ vào đường trong để đi.

img
Đường Đào Duy Anh trên bản đồ.

Người dân vẫn rất ít người biết thông tin trên và vẫn quen đi kiểu đường 1 chiều, thậm chí còn đỗ xe tại phía làn bên trái. Người biết tin thì rón rén đi hoặc không dám do quá ít người đi chiều ngược lại. Do đó, giao thông công chính, công an giao thông cần có những biện pháp để thông tin cho người dân được biết hoặc phân làn lại giúp người tham gia giao thông đi xe an toàn.