Khi tham gia giao thông tại ngã ba Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, hướng từ hầm Kim Liên đi lên, người điều khiển phương tiện sẽ gặp một lối rẽ trái dành riêng cho các phương tiện rẽ trái (trừ xe tải và xe khách lớn hơn 16 chỗ) và phần đường đi thẳng có vạch liền chia 2 làn, bên trái đường có biển chỉ dẫn: đi thẳng là Xã Đàn, Ô chợ dừa và rẽ trái là Phạm Ngọc Thạch.

img
Vạch phân đường tại đoạn đường ngã ba Phạm Ngọc Thạch - Xã Đàn.

Tại đoạn đường này không có biển phân làn đi thẳng, rẽ trái, dưới đường không có mũi tên chỉ đường, nhưng người điều khiển ô tô cần nên "chủ động" biết làn bên trái là làn dành cho xe rẽ trái đi Phạm Ngọc Thạch và làn bên phải dành cho phương tiện đi thẳng. Rất nhiều trường hợp ô tô bị bắt ở đây vì lỗi này và được giải thích là biển xanh chỉ đường chính là biển phân làn !?.

img
Biển chỉ hướng đi.

img
Vị trí của đoạn phân làn trên bản đồ.

Do đó, người điều khiển ô tô cần chú ý và chấp hành đúng làn đường để tránh gặp rắc rối với lực lượng công an khu vực.