Ô tô khi muốn đi từ phố Trần Điền ra đường Lê Trọng Tấn đều phải vòng qua một con kênh vì đây là đường cấm ô tô 1 chiều. Thực trạng cho thấy thì đoạn đường cấm dài tầm 50 m khá là nhỏ để cho 2 ô tô đi song song.

img
Đoạn đường cấm ô tô từ Trần Điền ra Lê Trọng Tấn tầm 50 m.

Nhiều người điều khiển ô tô không biết đường cấm nên khi đi đến đoạn này đều phải quay đầu. Ô tô muốn đi từ Trần Điền ra được Lê Trọng Tấn cần đi một vòng khu đô thị Định Công và đi theo đường bờ kênh.

img
Ô tô đi gặp phải biển cấm phải quay ngược lại.

img
Đoạn đường kênh mà ô tô phải đi khi muốn ra Lê Trọng Tấn.

img
Hướng đường để đi từ Trần Điền ra Lê Trọng Tấn.

Tuy đoạn cấm ô tô trên đường Trần Điền rất ngắn nhưng đường lại rất hẹp, cả ô tô và xe bus đi lại. Nên để tránh ùn tắc vào giờ cao điểm thì việc cấm đường là rất khả dĩ.

img
Vị trí đoạn đường cấm ô tô trên bản đồ.

Do đó, người điều khiển ô tô cần chú ý đoạn đường cấm ở phố Trần Điền ra Lê Trọng Tấn để tránh gặp rắc rối với lực lượng công an và dân phòng khu vực.

Chúc bạn lái xe an toàn!