Tại đoạn ngã 5 giao cắt giữa 3 tuyến đường là Hào Nam - Giảng Võ - Cát Linh có rất nhiều biển báo cấm rẽ trái và biển báo các phương tiện được phép rẽ phải khi đèn đỏ. Thế nhưng do đặc thù giao cắt của ngã 5 này nên những biển báo chằng chịt khiến nhiều người nhầm lẫn dẫn đến vô tình vi phạm luật giao thông đường bộ.

Trên tuyến đường từ Cát Linh về phía ngã 5 này, có một biển cấm rẽ trái và một biển báo xe được phép rẽ phải khi đèn đỏ. Nhiều lái xe đi từ hướng này sẽ nhầm tưởng không được rẽ trái về phía đường Giảng Võ lớn và khi đèn đỏ sẽ được rẽ phải vào cả đường Giang Văn Minh và đường Giảng Võ nhỏ. Thế nhưng với biển cấm rẽ trái 123b thì người lái xe sẽ chỉ bị cấm rẽ vào đường Hào Nam và vẫn được phép đi thẳng về phía đường Giảng Võ lớn. Trong khi đó, biển báo được phép rẽ phải khi đèn đỏ chỉ cho phép người lái xe rẽ vào đường Giảng Võ nhỏ.

Biển cấm rẽ trái cắm trên tuyến đường Cát Linh không cho phép lái xe rẽ về phía đường Hào Nam.

Biển cấm rẽ trái cắm trên tuyến đường Cát Linh không cho phép lái xe rẽ về phía đường Hào Nam.

Biển báo đèn đỏ được rẽ phải trên tuyến Cát Linh báo hiệu người lái xe được rẽ phải vào đường Giảng Võ nhỏ khi đèn đỏ.

Biển báo đèn đỏ được rẽ phải trên tuyến Cát Linh báo hiệu người lái xe được rẽ phải vào đường Giảng Võ nhỏ khi đèn đỏ.

Trong khi đó, trên tuyến đường Giảng Võ lớn đi về phía ngã 5 này, có một đèn tín hiệu giao thông chỉ hướng được rẽ phải khi đèn đỏ, kết hợp với vạch kẻ mắt cáo trên đường nhằm chỉ hướng cho người tham gia giao thông biết rằng mình được rẽ phải khi đèn đỏ về phía Hào Nam nhưng phải di chuyển trên làn đường riêng này.

Đèn tín hiệu giao thông với đèn xanh báo hiệu được rẽ phải khi đèn đỏ và vạch mắt cáo báo hiệu người lái xe sẽ phải di chuyển trên làn này để rẽ về phía đường Hào Nam khi đèn đỏ.

Đèn tín hiệu giao thông với đèn xanh báo hiệu được rẽ phải khi đèn đỏ và vạch mắt cáo báo hiệu người lái xe sẽ phải di chuyển trên làn này để rẽ về phía đường Hào Nam khi đèn đỏ.

Còn từ phía đường Hào Nam đi về phía ngã 5 này, biển báo cấm rẽ trái đặt tại ngã 5 này cũng báo hiệu người lái xe không được rẽ vào đường Giảng Võ lớn, nhưng vẫn được phép rẽ về phía đường Giang Văn Minh. Tuy nhiên, lái xe phải đi đúng phần đường được vẽ trên mặt đường.

Như vậy, để không vi phạm luật giao thông, khi đến đoạn giao cắt ngã 5 Hào Nam - Giảng Võ - Cát Linh, các bạn nên chú ý hướng đi của mình và quan sát biển báo đặt tại các góc đường để có hướng đi an toàn và đúng quy định.

Chúc các bạn lái xe an toàn!

Còn từ phía đường Hào Nam đi về phía ngã 5 này, biển báo cấm rẽ trái đặt tại ngã 5 này cũng báo hiệu người lái xe không được rẽ vào đường Giảng Võ lớn, nhưng vẫn được phép rẽ về phía đường Giang Văn Minh. Tuy nhiên, lái xe phải đi đúng phần đường được vẽ trên mặt đường.

Biển báo cấm rẽ trái đặt tại góc đường Hào Nam.