Khi đi trên đoạn ngã tư Đại Cồ Việt và phố Huế, người tham gia giao thông sẽ gặp một biển cấm đi ngược chiều tại cột đèn tín hiệu giao thông. Biển cấm có tác dụng cảnh báo làn đường một chiều của Đại Cồ Việt. Nhưng hiện nay, khi có tín hiệu đèn xanh các phương tiện có thể rẽ sang phố Huế và đi ngược chiều một đoạn ngắn của làn trái đường Đại Cồ Việt. 

img
Các phương tiện có thể rẽ trái sang phố Huế và đi vào làn đường một chiều.

img
Dải phân cách ngăn giữa hai làn đường Đại Cồ Việt và các phương tiện đang rẽ sang phố Huế.

img
Vị trí biển cấm nằm trên bản đồ.

Theo phóng viên của AutoPro tìm hiểu: để giảm tải và tránh ùn tắc tại nút giao thông Đại Cồ Viêt và phố Huế, lực lượng công an giao thông đã cho phép các phương tiện khi rẽ trái sang phố Huế có thể đi ngược chiều một đoạn nhỏ trong làn trái của đường Đại Cồ Việt. Và chúng tôi được các chiến sĩ chia sẻ nên bỏ đi chiếc biển cấm không còn giá trị này nữa !.