Khi di chuyển từ phía Đào Tấn về hướng ngã tư Liễu Giai - Vạn Phúc, Hà Nội, tại vị trí đợi đèn đỏ, nhiều lái xe nếu không để ý sẽ rất dễ đỗ sai làn.

Do đặc trưng của đoạn ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn là nằm hơi lệch so với hướng đi vào phố Vạn Phúc nên nhiều lái xe khi đến đây nếu không chú ý quan sát sẽ không thấy có vạch sơn chỉ dẫn được vẽ dưới lòng đường. Theo sơn chỉ dẫn vẽ trên mặt đường, các xe muốn rẽ trái sang phố Liễu Giai sẽ phải đỗ tại làn ngoài cùng bên trái và những xe đỗ tại làn bên phải thì vừa được phép đi thẳng, vừa được phép rẽ trái.

Trên mặt đường tại góc ngã tư này có sơn kẻ hướng dẫn làn ngoài cùng bên trái dành cho xe rẽ trái về hướng Liễu Giai. Các xe muốn đi thẳng hướng Vạn Phúc sẽ phải đi vào làn bên cạnh.

Trên mặt đường tại góc ngã tư này có sơn kẻ hướng dẫn làn ngoài cùng bên trái dành cho xe rẽ trái về hướng Liễu Giai. Các xe muốn đi thẳng hướng Vạn Phúc sẽ phải đi vào làn bên cạnh.

Tuy nhiên, nhiều lái xe không quen đường phố Hà Nội hoặc không chú ý nhìn vạch sơn kẻ đường thì rất dễ đi thẳng ngay từ làn chỉ cho rẽ trái này. Đây là lỗi "Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định". Lỗi này sẽ bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý theo điểm c, khoản 4, điều 5, nghị định 171/2013/NĐ-CP dành cho xe ôtô với mức phạt từ 800.000 - 1.200.000 VNĐ. Trong khi đó, người lái xe máy sẽ bị xử lý theo điểm g khoản 4, điều 6, nghị định 171/2013/NĐ-CP với mức phạt từ 200.000 - 400.000 VNĐ.

Chúc các bạn lái xe an toàn!