Cầu Vĩnh Tuy được biệt như một tuyến đường tắt khá thuận tiện để các lái xe có thể di chuyển từ nội thành Hà Nội sang quận Long Biên hoặc có thể đi thẳng ra đường Quốc lộ 5. Ngoài việc giúp giúp ngắn quãng đường đi, cầu Vĩnh Tuy còn khá thông thoáng với 4 làn xe chạy. Chính vì lẽ đó, nhiều lái xe khi chạy trên cầu thường có tâm lý "mát ga", và tốc độ trung bình của các lái xe khi đi trên cầu Vĩnh Tuy thường vào khoảng từ 60 - 80km/h.

img
Biển hạn chế tốc độ bị khuất sau cột điện

Tuy nhiên, các lái xe khi di chuyển trên cầu Vĩnh Tuy cần chú ý: tại cuối chân cầu phía quận Long Biên có cắm biển hạn chế tốc độ tối đa 40 km/h và vị trí cắm biển bảo hạn chế tốc độ tối đa này khá "hiểm hóc" - bởi vì biển bị khuất sau cột điện. Do đó, lái xe thường phải đến rất gần thì mới có thể nhìn thấy biển hạn chế tốc độ tối đa này.

Việc cắm biển ở vị trí "hiểm hóc" này khá nguy hiểm. Thứ nhất là lái xe đang trên đà xuống dốc, tốc độ thường cao nên việc phanh hãm giảm tốc độ về 40 km/h sẽ là rất khó khăn. Thứ hai, việc phanh gấp để giảm tốc độ này có thể gây nguy hiểm cho những lái xe đi sau vì tầm nhìn bị hạn chế hơn.

img
Đền gần mới có thể nhìn rõ biển hạn chế tốc độ tối đa.

Các lái xe khi đi trên cầu Vĩnh Tuy cần chú ý tới biển báo hạn chế tốc độ tối đa 40 km/h ở chân cầu phía quận Long Biên để chủ động được về tốc độ, bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như các xe khác và không để vi phạm luật giao thông đường bộ.

Chúc các bạn lái xe an toàn