Theo thông tin từ một tờ báo thuộc ngành công an, Đại tá Hà Văn San, trưởng phòng giám định kỹ thuật pháp lý, Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an cho biết, kết quả bước đầu xác định vị trí nổ là bình ắc quy, nơi tiếp giáp với bình xăng.

Cũng theo Đại tá Hà Văn San, khi tiến hành giám định, đơn vị này đã sử dụng máy xác định thuốc nổ để "rà" tại hiện trường, nhưng không phát hiện có dấu hiệu của thuốc nổ.

Căn cứ vào kết quả này có thể thấy rõ, mối nghi vấn mà gia đình chị Nguyễn Thị Quỳnh cho rằng xe phát nổ có thể do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất là chính xác.

Trước đó, trả lời PV về nguồn gốc chiếc xe cũng như tình trạng xe khi chị Quỳnh bảo dưỡng gần đây nhất, bà Trần Thị Thu Hiền, cửa hàng trưởng đại lý Honda Việt Long 1, có địa chỉ tại 15A Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh Xá, TP.Bắc Ninh cho biết, xe chị Quỳnh mua mới 100%, do nhà máy Honda Việt Nam sản xuất.

img
Đại lý Honda nơi chị Quỳnh mua xe

Tính đến thời điểm chiếc xe bị phát nổ, chị Quỳnh mới đi được 8 tháng, và xe vẫn đang trong thời gian bảo hành. Cũng theo bà Hiền, sau khi mua chị Quỳnh đã đến đại lý bảo dưỡng 2 lần (lần 1 và lần 3). Lần gần đây nhất là ngày 17/10/2011, khi đó xe của chị Quỳnh mới chạy được hơn 4.000km. Khi bảo hành, các bộ phận của xe vẫn không có dấu hiệu gì bất thường.



Tóm tắt vụ việc:

7h sáng 2/12/2011, chị Nguyễn Thị Quỳnh ở xã Nam Sơn (Quế Võ, Bắc Ninh) vừa dắt xe Dream ra khỏi nhà và nổ máy đi được vài mét. Bất ngờ xe phát ra tiếng nổ lớn rồi bị cháy biến dạng, chỉ còn trơ khung sắt.

Hai mẹ con chị Quỳnh bị bắn văng ra ngoài. Chị Quỳnh bị thương nặng, còn bé Nguyễn Khánh Vân (4 tuổi) ngồi sau xe bị gãy một chân, chấn thương nhiều phần cơ thể. Hai nạn nhân đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, chị Quỳnh bị mất quá nhiều máu và đã tử vong. Còn bé Vân được chuyển lên Bệnh viện trung ương.


Theo Vnexpress/Infonet