Văn phòng điều tra tội phạm bảo hiểm quốc gia NICB (National Insurance Crime Bureau) vừa công bố số liệu thống kê mới 250,500 xe bị thiệt hại do hậu quả của bão Sandy càn quét nước Mỹ hồi năm ngoái. Số liệu này dựa trên thống kê từ các công ty bảo hiểm. Trong đó, riêng New York có lượng xe hỏng tăng cao từ 130 ngàn lên 150 ngàn xe.

Danh sách số lượng xe hỏng hóc do bão ở từng bang được cập nhật như sau:


New York                      150,000
New Jersey                    60,000
Connecticut                   8,000
Maryland                       5,500
Massachusetts               5,000
Virginia                         4,500
Ohio                              4,000
Pennsylvania                 4,000
Delaware                       2,000
New Hampshire            2,000
North Carolina              1,500
District of Columbia     1,000
Rhode Island                 1,000
West Virginia                1,000
Maine                            500
Vermont                        500
Tổng                             250,500

Danh sách này chưa cung cấp thông số cuối cùng, bởi số xe hỏng sẽ tiếp tục tăng cao khi chủ xe tiếp tục mang xe đi sửa chữa và yêu cầu bảo hiểm thanh toán. Ngoài ra, còn rất nhiều xe không đăng ký bảo hiểm cũng bị thiệt hại do bão.

Đáng chú ý, NICB cũng cảnh báo rất nhiều xe hỏng hóc do bão Sandy đã được sửa chữa lại và bán cho khách hàng trên khắp cả nước dưới dạng xe đã qua sử dụng. Tại Mỹ, bán lại xe ngập nước, xe hư hỏng do bão là hợp pháp nếu như bên mua được thông báo đầy đủ và tình trạng của xe. Do vậy, người tiêu dùng mua xe cũ từ Mỹ nên đặc biệt lưu ý tới thông tin này.

Để giảm thiểu tình trạng bị lừa do mua phải xe ngập nước, người mua nên tham khảo các thông tin từ số VIN của xe, rồi đối chiếu với bảng thông tin xe ngập nước do NICB cung cấp.  

Xem hình xe ngập nước do bão Sandy xếp thành "nghĩa địa" lớn nhất thế giới tại đây.