Khi các lái xe di chuyển từ hướng Tôn Đức Thắng về phía Nguyễn Lương Bằng, khi đi qua đoạn giao cắt với trục đường Ô Chợ Dừa - Xã Đàn nên chú ý quan sát vạch kẻ đường 1.18 được kẻ trên mặt đường tại ngay đoạn giao cắt này.

Trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, mặt đường được chia làm 2 phần đường dành riêng cho các phương tiện rẽ trái và các phương tiện đi thẳng khi qua đoạn giao cắt này. Thế nhưng, do chỉ chia làm 2 phần đường nên chiều rộng mỗi phần đường là khá lớn. Do đó, các phương tiện khi đi thẳng thường đỗ nhầm sang phần đường dành cho các phương tiện rẽ trái do chủ quan không quan sát hoặc khuất tầm nhìn nên không thấy vạch kẻ trên mặt đường.

2 phần đường dành cho phương tiện rẽ trái và đi thẳng khá rộng nên nhiều lái xe đã sử dụng nhầm phần đường dành cho xe rẽ trái để đi thẳng về phía Nguyễn Lương Bằng.

2 phần đường dành cho phương tiện rẽ trái và đi thẳng khá rộng nên nhiều lái xe đã sử dụng nhầm phần đường dành cho xe rẽ trái để đi thẳng về phía Nguyễn Lương Bằng.

Nếu các lái xe đi thẳng theo hướng Tôn Đức Thắng về phía Nguyễn Lương Bằng mà đi vào phần đường dành cho xe rẽ trái sẽ bị xử lý theo lỗi "Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường". Mức phạt của lỗi này dành cho xe ôtô là từ 100.000-200.000VNĐ theo điểm a, khoản 1, điều 5, nghị định 171/2013/NĐ-CP; và mức phạt dành cho xe máy là từ 60.000-80.000VNĐ theo điểm a, khoản 1, điều 6, nghị định 171/2013/NĐ-CP.

Chính vì thế, khi đi qua đoạn giao cắt giữa Tôn Đức Thắng - Xã Đàn - Nguyễn Lương Bằng, các bạn cần chú ý quan sát vạch kẻ đường để đỗ đúng phần đường quy định, tránh gây cản trở giao thông cho các phương tiện khác.

Chúc các bạn lái xe an toàn!