Cụ thể, những ai đang sở hữu một chiếc Suzuki Swift sản xuất từ tháng 5/2007 đến tháng 9/2009 rất có thể sẽ phải ghé thăm các đại lý chính hãng để kiểm tra xe. Trước đó, hãng Suzuki đã thông báo sẽ thu hồi 90.617 chiếc Swift và 3 mẫu xe khác tính riêng tại thị trường Nhật Bản. 192.000 chiếc khác đã được phân phối tại thị trường toàn cầu cũng bị “dính” thu hồi.
 
img
Suzuki Swift và 3 mẫu xe khác sẽ bị thu hồi vì lỗi gương ngoại thất.

Theo Suzuki, nguyên nhân khiến hãng phải thu hồi gần 300.000 sản phẩm là do gương ngoại thất bị lỏng và rơi ra khỏi xe. Hiện tượng tương tự có thể xảy ra khi gương liên tục chịu những cú rung mạnh sau một thời gian sử dụng.

Trong đơn gửi lên Bộ Giao thông Nhật Bản, hãng Suzuki cho biết đã nhận được 77 ý kiến phản hồi của người tiêu dùng về tình trạng gương bị lỏng hoặc thậm chí rơi ra khỏi xe. Cũng may, tính đến thời điểm này, chưa có vụ tai nạn nào liên quan đến lỗi gương trên xe Suzuki xảy ra.
 

Theo Carscoop