Kia kỳ vọng những công nghệ hiện đại, thiết kế mới lấy nền tảng từ Stinger và khả năng động lực học tốt hơn sẽ giúp Ceed có chỗ đứng vững chắc hơn ở phân khúc xe cỡ nhỏ châu Âu trong thời gian tới trước sự thống trị của Volkswagen Golf và phần nào đó là cả Ford Focus.

Phiên bản hatchback 5 cửa của thế hệ Ceed thứ 3 cùng một bản station wagon sẽ chính thức được trình làng tại triển lãm Geneva.

Dấu nháy đơn trong tên của Ceed trước đó (Cee’d) cũng đã bị lược bỏ. Kia cho biết giờ tên gọi của xe là viết tắt của "Cộng đồng tại châu Âu với thiết kế châu Âu". Xe được phát triển tại studio của thương hiệu Hàn Quốc đặt tại Frankfurt, Đức và được lắp ráp tại nhà máy Zilina, Slovakia.

Kia nâng cấp phiên bản châu Âu của Cerato - Ảnh 1.

Kia Proceed Concept - Tiền thân của phiên bản Kia Ceed Shooting Brake trong tương lai.

Ceed là dòng xe bán chạy thứ 3 của Kia tại châu Âu, chỉ sau chiếc Rio ở phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ và Sportage ở phân khúc crossover cỡ nhỏ. Tuy nhiên, doanh số xe đã giảm gần 10% trong năm ngoái xuống chỉ còn gần 70.000 chiếc.

Phiên bản tay lái thuận của xe sẽ bắt đầu được giao tới tay khách hàng trong quý II trong khi các thị trường tay lái nghịch (như Anh Quốc) sẽ phải chờ lâu hơn một chút.

Thông tin chi tiết về Ceed chẳng hạn như công nghệ và thông số kỹ thuật sẽ được thương hiệu Hàn Quốc công bố gần ngày xe ra mắt tại Geneva.

Được biết phiên bản Ceed 3 cửa đã bị loại bỏ trên thế hệ mới do phân khúc này nhìn chung đang thoái trào. Thay vào đó, Kia sẽ giới thiệu phiên bản thể thao Shooting Brake với nền tảng là concept Proceed Kia ra mắt cuối năm ngoái tại Frankfurt. Cách tiếp cận này khá giống với những gì thương hiệu đồng hương cùng tập đoàn với họ là Hyundai đã làm với chiếc i30.

Ảnh: Kia