Kia Motors sẽ là nhà sản xuất Apple Car, chiếc xe đầu tiên xuất xưởng vào năm 2024?  - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của Bloomberg, cổ phiếu Kia Motors tăng vọt tới 14,5% sau khi truyền thông địa phương nói rằng Apple sẽ đầu tư 4 nghìn tỷ won (tương đương 3,6 tỷ USD) vào công ty này như một phần thỏa thuận hợp tác với họ để sản xuất xe ô tô điện dưới thương hiệu Apple.

Nhà sản xuất iPhone lên kế hoạch hợp tác với Kia và sản xuất Apple Car tại nhà máy của Kia ở Georgia, Mỹ. Hai công ty có thể ký kết thỏa thuận vào ngày 17/2 tới đây và nhắm tới việc sản xuất Apple Car vào năm 2024. Mục tiêu ban đầu sẽ là sản xuất 100.000 xe một năm.

Đại diện Kia và Apple hiện đều từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này.

Việc Apple tiết lộ sẽ mở rộng sang lĩnh vực sản xuất ô tô khiến nổi lên nhiều lời đồn đoán về việc họ sẽ chọn ai là đối tác sản xuất. Hiện tại việc phát triển xe ô tô điện của Apple mới chỉ trong giai đoạn đầu và công ty sẽ phải mất ít nhất 5 năm để có thể cho ra mắt được dòng xe điện của mình. Cũng chính bởi vậy mà Apple cũng chưa vội vàng trong việc đưa ra quyết định về đối tác sản xuất.

Tháng trước, Hyundai Motor, công ty mẹ của Kia đã phủ nhận thông tin họ đang đàm phán với Apple, và nói rằng chỉ được liên lạc bởi một đối tác tiềm năng về việc phát triển xe điện. Dù thông tin khá mập mờ nhưng cũng đủ giúp cổ phiếu Hyundai Motor tăng 20% chỉ sau vài giờ.

Trên thực tế, việc Hyundai quyết định chọn Kia là đối tác của Apple không quá bất ngờ. "Tập đoàn lo ngại rằng thương hiệu Hyundai sẽ trở thành nhà thầu phụ cho Apple và nó không giúp Hyundai trong nỗ lực xây dựng hình ảnh cao cấp hơn với dòng Genesis", một lãnh đạo Hyundai tiết lộ. Ngoài ra, nguồn tin của tờ Reuters nói rằng nội bộ Hyundai cũng bày tỏ lo ngại về việc họ sẽ trở thành nhà thầu phụ, là kẻ làm thuê cho Apple và không muốn tiến hành thỏa thuận với nhà sản xuất iPhone.

Kia thì khác, họ cũng đang trong tiến trình đẩy nhanh xe ô tô điện và họ có thể có năng lực sản xuất ở nhà máy Georgia ở Mỹ.

Một chiếc Apple Car sẽ là đối thủ đáng gờm của Tesla và những công ty mới nổi như Lucid Motors và Nio của Trung Quốc. Việc thiết lập một nhà máy sản xuất xe hơi có thể mất hàng tỷ USD và nhiều năm. Bởi vậy Apple đang rất thận trọng trong việc tìm đối tác.

Những công ty công nghệ khác đang tìm cách mở rộng sang mảng xe ô tô điện cũng đang tìm đối tác. Nhà lắp ráp iPhone Foxconn nói vào tháng trước rằng họ đang thiết lập liên doanh với nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc là Zhejiang Geely để sản xuất và tư vấn dịch vụ cho các doanh nghiệp ô tô toàn cầu.

Nguồn: Bloomberg