Kể từ khi New Zealand ngừng sản xuất ô tô trong những năm 1990, thị trường xe của quốc gia này chủ yếu dựa vào nhập khẩu. Trong đó, Nhật Bản là một đối tác quan trọng. Theo báo cáo gần nhất, số lượng bọ hôi tăng lên chóng mặt đã làm thêm 8.000 chiếc xe bị giữ lại tại các cảng của đất nước mặt trời mọc và tiếp tục chờ ngày xuất khẩu sang New Zealand.

Không thể nhập khẩu xe vì... bọ hôi - Ảnh 1.

Những chiếc xe phổ biến tại New Zealand chủ yếu tới từ Nhật Bản.

Ảnh hưởng đối với ngành công nghiệp ô tô của New Zealand không chỉ là một vài nghìn chiếc xe bị giữ lại. Sự chậm trễ này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của người dân. Họ đang bị cắt giảm giờ lao động hoặc có nguy cơ bị sa thải nếu tình trạng trên không chấm dứt.

Không thể nhập khẩu xe vì... bọ hôi - Ảnh 2.

Về phía các nhà chức trách, chính phủ New Zealand đang cố gắng hết sức để có thể dập tắt ảnh hưởng tồi tệ mà loài bọ hôi mang lại cho thị trường ô tô quốc gia này.

Ảnh: Getty Images