Không phải gương ngoài và cũng không phải bánh xe, chính túi khí mới đang là chi tiết bị trộm nhiều nhất trên xe Honda ở khu vực Bắc Mỹ, cụ thể là túi khí trong vô lăng. "Nạn nhân" của đợt trộm mới này là 2 dòng Civic và Accord của Honda cùng các mẫu xe mới của Acura.

Theo USA Today, hàng chục ngàn túi khí xe Honda đã bị trộm chỉ từ đầu năm 2018 tới nay. Chúng chủ yếu được bán lại trên Internet hoặc bán cho các chủ shop "đen" chuyên cung cấp phụ tùng sửa chữa cho các cửa hàng xe làm ăn khuất tất. Con số hàng chục ngàn túi khí trên là rất lớn khi biết rằng trong số hàng triệu xe lưu thông tại Mỹ chỉ có 50.000 túi khí bị "vặt" mất hàng năm, nghĩa là giờ đây Honda đang là nạn nhân chính của nạn trộm này.

Không phải gương hay bánh xe, chi tiết này trên xe Honda Civic và Accord đang bị trộm hàng loạt - Ảnh 1.

Vô lăng xe Honda sau khi bị trộm túi khí.

Không "nhẹ nhàng" như gương và bánh xe, trộm túi khí yêu cầu phải đập vỡ kính cửa sổ xe để có thể lấy túi khí từ vô lăng. Dù vậy chi tiết này khá dễ bán lại với giá cũng hời không kém – 300 tới 500 USD cho người mua so với mức 700 – 1.000 USD mà các tiệm sửa xe yêu cầu để lắp đặt túi khí mới. Theo giới chức cảnh sát Florida, trung bình quy trình trộm túi khí mất từ 5 tới 10 phút.

Nguyên nhân khiến các mẫu xe Honda bị chọn là mục tiêu trộm túi khí vẫn chưa được xác định.

Tham khảo: USA Today