Hiện nay, BMW chỉ mới đưa vào vận hành một nhà máy lắp ráp ô tô tại Mỹ nhưng đây lại là nhà máy lắp ráp ô tô lớn nhất trên toàn thế giới. Nhà máy Spartanburg sản xuất hầu hết mẫu SUV của hãng, bao gồm BMW X3, BMW X4, BMW X5, BMW X6, và thậm chí là cả BMW X7 mới.

Không phải Ford hay GM, đây mới là ông vua xuất khẩu ô tô trên đất Mỹ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ, ông Bobby Hitt, cho biết: "Mệnh danh là khu vực tiên phong trong việc xuất khẩu xe thương mại, bang Đông Carolina chiếm hơn 16% tổng thị phần của Mỹ. Con số này mô tả hoàn hảo về sự kết nối của nhà nước với vai trò là nhân tố chính trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu."

Năm ngoái, nhà máy lắp ráp của BMW ở bang Đông Carolina đã xuất xưởng được 371.284 chiếc xe, tương đương khoảng 1.400 chiếc mỗi ngày. Trong đó, xuất khẩu 272.346 chiếc - chiếm khoảng 70% tổng sản lượng.

Hầu hết những chiếc xe đó rời Mỹ qua cảng Charleston gần đó, với tổng giá trị khoảng 8,75 tỷ USD. Phần còn lại với khoảng 13% qua các cảng ở Georgia (tại Savannah và Brunswick) và Florida (tại Jacksonville, Miami và Everglades).

Không phải Ford hay GM, đây mới là ông vua xuất khẩu ô tô trên đất Mỹ - Ảnh 2.

Đây cũng là một trong nhiều nhà máy "xanh" của Hoa Kỳ. Một nửa năng lượng của nhà máy được sản xuất từ khí mê-tan, dẫn nước từ một bãi rác gần đó và biến thành điện bằng hai tuabin trên mặt đất. Ngoài ra, nhà máy còn điều hành đội xe tải, xe đẩy và tàu chở hàng hạng nặng của thế giới và sử dụng các tấm pin mặt trời trên nóc nhà để cung cấp điện và một trạm sạc điện công cộng.

Ảnh: BMW