Tập đoàn công nghệ Nhật Bản SoftBank vừa nâng tầm vị thế của mình trong làng xe toàn cầu với khoản đầu tư lên tới 2,25 tỉ USD vào mảng xe tự lái của General Motors.

Khoản tiền đầu tư lớn bất ngờ này đã khiến thị trường đặt ra nhiều câu hỏi, trong đó nổi cộm nhất là việc SoftBank thực chất là ai và tại sao họ lại đầu tư vào nền công nghiệp ô tô vào thời điểm này?

Con số 2,25 tỉ mà SoftBank bỏ ra giúp họ thu về 20% cổ phần trong phân nhánh Cruise Automation của GM và thực ra chỉ là một trong số hàng loạt khoản đầu tư mà tập đoàn này bỏ ra nhắm vào cuộc đua xe tự lái đang "nóng bỏng tay" trong thời gian qua không chỉ giữa các hãng xe mà cả các nhà cung ứng dịch vụ cùng tập đoàn công nghệ.

Thông qua Quỹ tầm nhìn cùng tên, SoftBank cũng đã đầu tư vào Nvidia – một trong những nhà cung ứng hàng đầu của làng xe tự lái hiện tại cùng Uber – dịch vụ gọi xe từng thể hiện tham vọng cực lớn trong mảng tự lái và robot tự động. SoftBank cũng chính là cổ đông lớn nhất của Uber hiện giờ với 15% cổ phần.

Khi người giàu nhất Nhật Bản quyết định làm ô tô - Ảnh 1.

SoftBank đầu tư vào mọi mảng mà họ cho rằng có tiềm năng thay đổi tương lai.

Startup chuyên xe cũ Auto1 cùng Mapbox – một nền tảng phát triển bản đồ điện tử cho các trang web và ứng dụng smartphone cũng là 2 đối tượng được SoftBank rót vốn trong thời gian qua. Nếu tính cả những công ty không nằm trong mảng ô tô (điện tử viễn thông, vi xử lý...), "vòi bạch tuộc" của SoftBank có thể nói đã vươn rộng toàn thế giới.

Mục đích của Quỹ tầm nhìn SoftBank là chọn ra những ứng cử viên hàng đầu trong thế giới công nghệ cao có tiềm năng đưa thế giới sang thời đại công nghệ hoàn toàn mới. Giao thông, trí thông minh nhân tạo, robot, các doanh nghiệp dữ liệu lớn, công nghệ tài chình và thậm chí cả sinh học điện toán đều nằm trong tầm ngắm của SoftBank.

Nhà sáng lập SoftBank, ông Masayoshi Son (60 tuổi) là một doanh nhân đồng thời là tỉ phú tự mình lập nghiệp. Trước kia, ông đã được Steve Jobs hỗ trợ bước chân vào lĩnh vực viễn thông trong thời điểm mà người tiêu dùng Nhật Bản vẫn sử dụng điện thoại gập thay vì smartphone cảm ứng cao cấp. Vị cố CEO Apple đã trao quyền bán iPhone độc quyền cho ông Son tại Nhật Bản từ 2008.

Khi người giàu nhất Nhật Bản quyết định làm ô tô - Ảnh 2.

Vị tỉ phú người Nhật gốc Hàn đã phải trải qua những giai đoạn cực kỳ khó khăn trong cuộc đời trước khi vươn tới đỉnh cao danh vọng.

Là người gốc Hàn Quốc lớn lên tại Nhật Bản, vị tỉ phú đã chịu không ít phân biệt đối xử từ người dân bản địa trong khi sự nghèo khổ của gia đình ông chỉ làm cho cuộc đời Son trở nên khó khăn hơn từng ngày. Tuy nhiên, tham vọng của ông không vì thế mà bị dập tắt, Son rời Nhật Bản để hoàn thành chương trình trung học phổ thông tại Mỹ và sau đó vào khoa khoa học máy tính và kinh tế tại Đại học California, Berkeley. Suy nghĩ của ông cũng thay đổi tại đây khi tin rằng máy tính sẽ cách mạng hóa thế giới kinh doanh trong tương lai.

Quay trở lại thời điểm hiện tại, Son đã trở thành người đàn ông giàu nhất Nhật bản trong khi SoftBank Mobile là một trong những dịch vụ di động hàng đầu của xứ sở mặt trời mọc. Họ cũng sở hữu nhà mạng Sprint tại Mỹ, cổng Yahoo tại Nhật và ARM – một nhà thiết kế vi mạch và phần mềm Internet.

Khi người giàu nhất Nhật Bản quyết định làm ô tô - Ảnh 3.

Tổng số đầu tư hơn 3,3 tỉ USD sẽ cho phép Cruise Automation đạt được những bước tiến đáng kể trong mảng xe tự lái nhằm theo kịp những công ty đang dẫn đầu trong hạng mục này.

Việc ông Son và SoftBank chuyển hướng tầm ngắm vào xe tự lái cho thấy một điều: họ đã phát hiện ra tiềm năng của mảng công nghệ này cho tương lai. Con số 2,25 tỉ USD nói trên không chỉ giúp GM củng cố tài chính mà còn mở ra cánh cửa cho phép tập đoàn Mỹ kết hợp với các công ty nhận đầu tư của SoftBank trong rất nhiều mảng mà họ cần hiện giờ: Internet of Things, vi mạch...

Trong khi các tập đoàn như Toyota với túi tiền rủng rỉnh có thể tự lo cho mảng xe tự lái của mình, GM nằm trong số những tập đoàn cần vốn ngoài để có thể mở rộng mảng R&D. Cruise Automation cũng sẽ nhận được khoảng 1,1 tỉ USD đầu tư từ GM trong thời gian tới.

Tham khảo: Autonews