Nói đến Rolls-Royce, người ta thường nghĩ ngay tới nhà sản xuất ô tô siêu sang nổi tiếng hàng đầu thế giới với những mẫu xe đình đám như Phantom, Ghost hay Dawn. Trên thực tế, ngoài xe siêu sang, hãng Rolls-Royce còn được biết đến như một hãng sản xuất động cơ máy bay.

Trong tuần này, hãng Rolls-Royce đã mở thêm nhà máy sản xuất động cơ máy bay mới tại Đức. Nhà máy này sẽ chịu trách nhiệm sản xuất Trent XWB, một trong những động cơ máy bay chạy êm và tiết kiệm nhiên liệu nhất từ trước đến nay. Động cơ này sẽ được dùng cho máy bay Airbus A350 XWB.

Hãng Rolls-Royce đã mời một số phóng viên, nhà báo, nhiếp ảnh gia và quan chức tại Đức ghé thăm nhà máy sản xuất động cơ máy bay mới của mình. Sau đây là những hình ảnh được ghi lại ở nhà máy này:

Khám phá nhà máy sản xuất một trong những động cơ máy bay chạy êm nhất của Rolls-Royce - Ảnh 1.

Điều đầu tiên mà người ta chú ý đến động cơ Trent XWB chính là kích thước khổng lồ. Chỉ cần 2 động cơ Trent XWB là đủ để đưa chiếc máy bay nặng 240 tấn lên bầu trời. Mỗi động cơ có lực đẩy lên đến 38.101 kg.

Khám phá nhà máy sản xuất một trong những động cơ máy bay chạy êm nhất của Rolls-Royce - Ảnh 2.

Như đã nhắc ở trên, động cơ Trent XWB sẽ phục vụ máy bay Airbus A350 XWB với phần thân cực rộng. Đây là một trong những dòng máy bay bán chạy nhất của hãng Airbus.

Khám phá nhà máy sản xuất một trong những động cơ máy bay chạy êm nhất của Rolls-Royce - Ảnh 3.

Động cơ Trent XWB trông sẽ như thế này khi được lắp bên dưới cánh máy bay.

Khám phá nhà máy sản xuất một trong những động cơ máy bay chạy êm nhất của Rolls-Royce - Ảnh 4.

Trước khi được lắp vào máy bay, 2 động cơ trị giá khoảng 35 triệu USD sẽ trải qua nhiều lần thử nghiệm và kiểm tra để đảm bảo an toàn.

Khám phá nhà máy sản xuất một trong những động cơ máy bay chạy êm nhất của Rolls-Royce - Ảnh 5.

Những bộ phận của động cơ được chuyển đến nhà máy trong thùng lớn. Những chiếc thùng này sẽ được đưa đến đúng chỗ bằng xe nâng hàng.

Khám phá nhà máy sản xuất một trong những động cơ máy bay chạy êm nhất của Rolls-Royce - Ảnh 6.

Động cơ lớn đến nỗi các công nhân phải dùng đến thang di động để nhìn rõ toàn bộ. Được biết, động cơ phản lực cánh quạt đẩy này có kích thước hơn 3 mét.

Khám phá nhà máy sản xuất một trong những động cơ máy bay chạy êm nhất của Rolls-Royce - Ảnh 7.

Bệ xoay như thế này giúp các công nhân và kỹ sư dễ dàng dịch chuyển động cơ nặng 8 tấn trong dây chuyền lắp ráp.

Khám phá nhà máy sản xuất một trong những động cơ máy bay chạy êm nhất của Rolls-Royce - Ảnh 8.

Khi được dựng đứng lên, động cơ trông còn đồ sộ hơn nữa. Trong ảnh này, bạn có thể nhìn thấy bộ nén và đường dẫn nhiên liệu của động cơ. Đây là những chi tiết bạn sẽ không nhìn thấy khi động cơ được lắp vào máy bay.

Khám phá nhà máy sản xuất một trong những động cơ máy bay chạy êm nhất của Rolls-Royce - Ảnh 9.

Bà Brigitte Zypries, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức chụp ảnh với ông Uwe Rudolf, giám đốc giới thiệu sản xuất của Rolls-Royce, trong sự kiện khai trương nhà máy.

Khám phá nhà máy sản xuất một trong những động cơ máy bay chạy êm nhất của Rolls-Royce - Ảnh 10.

Đây là một trong những động cơ máy bay chạy êm và tiết kiệm nhiên liệu nhất từ trước đến nay.

Khám phá nhà máy sản xuất một trong những động cơ máy bay chạy êm nhất của Rolls-Royce - Ảnh 11.

Động cơ Trent XWB bắt đầu đi vào sử dụng từ năm 2015. Hiện các hãng hàng không như Virgin Atlantic, Delta và British Airways đã đặt mua thêm máy bay của Airbus. Do đó, nhà máy sản xuất động cơ mới của Rolls-Royce sẽ khá bận rộn.