Trong một sự kiện tổ chức ở Hàn Quốc mới đây, Hyundai đã công bố việc trang bị Santa Fe với các tính năng mới với tờ Korea Herald. Tạm thời, chỉ khách hàng Trung Quốc mới được tiếp cận với những tính năng này nhưng Hyundai cam kết sẽ mở rộng độ phủ của chúng ra toàn cầu trong tương lai không xa.

Cụ thể, Santa Fe Trung Quốc sẽ trang bị bộ đọc vân tay trên cả tay nắm cửa lẫn nút bấm khởi động xe. Nhờ vậy, chiếc SUV với khả năng đọc và ghi nhớ vân tay người dùng sẽ có thể tự tùy biến một số tùy chọn nội/ngoại thất như vị trí ghế ngồi hay hướng gương bên... 

Hệ thống phần mềm đi kèm tính năng này có thể được nâng cấp trong tương lai để bổ sung số tính năng tự chỉnh, chẳng hạn như nhiệt độ, độ ẩm...

Ngoài ra, Hyundai cũng cho biết hệ thống đọc vân tay đã được tính hợp khả năng bảo mật giúp tránh bị hack hoặc làm giả vân tay để tiếp cận xe. Tỉ lệ gặp lỗi của hệ thống cũng rất thấp: 1 trong 50.000 trường hợp – tương đương tỉ lệ của hệ thống đọc vân tay Touch ID trên các dòng máy Apple.

Tham khảo: TheDrive