Theo Hyundai, hãng đã nhận được sự chú ý của nhiều khách hàng Trung Quốc sau khi cảnh hôn giữa hai nhân vật phụ Kim Ji Won và Jin Goo lên sóng trong tập 13 của bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời. Trong cảnh này, cặp đôi phụ đã ngồi trong chiếc Genesis G90 mới ra mắt của hãng Hyundai và hôn nhau.

img

Chiếc Genesis G90 mà cặp đôi Kim Ji Won và Jin Goo dùng trong Hậu Duệ Mặt Trời. Ảnh cắt từ video

Chiếc Genesis G90 mà cặp đôi Kim Ji Won và Jin Goo dùng trong "Hậu Duệ Mặt Trời". Ảnh cắt từ video


Cặp đôi hôn nhau trong chiếc Genesis G90 đang chạy mà không cần nhìn đường hay đặt tay lên vô lăng. Ảnh cắt từ video

Cặp đôi hôn nhau trong chiếc Genesis G90 đang chạy mà không cần nhìn đường hay đặt tay lên vô lăng. Ảnh cắt từ video

Điều khiến khán giả ấn tượng chính là khả năng tự động lái, không cần người điều khiển của chiếc Genesis G90 màu trắng. Không dừng ở đó, trong cảnh quay của bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời, chiếc Genesis G90 còn cho thấy tính năng duy trì làn đường và kiểm soát hành trình.


Poster của phim Hậu Duệ Mặt Trời.

Poster của phim "Hậu Duệ Mặt Trời".

Hậu Duệ Mặt Trời là bộ phim truyền hình nói về tình yêu giữa một đại úy lực lượng đặc biệt và một nữ bác sỹ phẫu thuật khi đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Hai nhân vật chính của bộ phim này do nam diễn viên Song Joong Ki và nữ diễn viên Song Hye Kyo thủ vai.

Tại Trung Quốc, bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời đã thu hút hơn 2,6 tỷ lượt xem trên trang video iqiyi.com. Thậm chí, các fan hâm mộ nữ tại Trung Quốc còn tự gọi mình là "bà Song" trên mạng xã hội.

Hãng Hyundai hi vọng sự chú ý của khán giả tại Trung Quốc sẽ giúp họ bán được nhiều xe Genesis G90 hơn. Cô Grace Wang, một nhân viên bán hàng 23 tuổi, làm việc cho cửa hàng tại Bắc Kinh, đã quyết định chọn Hyundai làm nhãn hiệu xe hơi đầu tiên của mình.

"Tôi muốn có một chiếc xe tự lái như trong phim", cô Wang cho biết. "Chiếc xe thật tuyệt".

Trong năm 2015, doanh số bán của hãng Hyundai tại thị trường Trung Quốc đã giảm 5,1% xuống còn 1,06 triệu xe. Đây là lần đầu tiên doanh số bán của Hyundai giảm tại Trung Quốc kể từ năm 2007. Nguyên nhân là do người tiêu dùng Trung Quốc chuyển sang mua những chiếc xe thể thao đa dụng giá rẻ hơn thay vì sedan.

Để phù hợp với tình hình, hãng Hyundai đã cắt giảm chi phí tại các nhà máy ở Trung Quốc, chuyển sang sản xuất xe cỡ nhỏ hơn và SUV. Trong triển lãm Bắc Kinh 2016 diễn ra vào cuối tháng này, hãng Hyundai sẽ trình làng mẫu SUV mới mang tên ix35 và Elantra dành riêng cho Trung Quốc.

"Hyundai hiện đã là nhãn hiệu xe quen thuộc với người tiêu dùng Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng tôi hi vọng bộ phim truyền hình Hậu Duệ Mặt Trời sẽ giúp Hyundai tăng cường sự hiện diện tại thị trường Trung Quốc", đại diện Hyundai phát biểu. "Vẫn còn quá sớm để khẳng định bộ phim có giúp Hyundai tăng doanh số bán hay không. Chỉ biết, các đại lý thấy sự hứng thú và quan tâm của khách hàng dành cho xe Hyundai đang tăng lên".

Hyundai tung xe tự lái hoàn toàn ra thị trường vào năm 2030

Xe Hyundai hiện có thể vận hành bán tự động trong môi trường có kiểm soát. Tuy nhiên, theo Hyundai, tại phần lớn các quốc gia, luật pháp vẫn đòi hỏi người lái phải đặt tay lên vô lăng. Hệ thống duy trì làn đường và kiểm soát hành trình có thể không phát huy tác dụng trong điều kiện thiếu ánh sáng hoặc mưa lớn vì phụ thuộc vào camera để phát hiện vạch kẻ đường.

Hãng Hyundai lên kế hoạch sẽ phát triển xe tự lái không hoàn toàn vào năm 2020. Đến năm 2030, xe tự lái hoàn toàn của Hyundai sẽ có mặt trên thị trường. Vào thời điểm đó, xe của Hyundai sẽ tự động lái từ lúc khởi động cho đến khi đỗ. Ngoài Hyundai, nhiều hãng xe khác như Toyota cũng đang phát triển công nghệ tương tự.

Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, tính năng duy trì làn đường của xe Hyundai sẽ tự động ngắt khi người lái thả tay ra khỏi vô lăng quá 20 giây. Do đó, nếu muốn, các cặp đôi cần phải hôn nhanh hơn.