Mẫu xe chế tác độc nhất vô nhị bởi Pininfarina hiện đang thuộc sở hữu của AlAinClassMotors – một đại lý siêu xe có tiếng tại Dubai. Dù kết hợp 2 cái tên danh giá hàng đầu trên thị trường là Rolls-Royce và Pininfarina, Hyperion đã nhiều năm qua vẫn chưa tìm được chủ.

Hyperion: Siêu phẩm Rolls-Royce độc nhất vô nhị do Pininfarina chế tác vẫn chưa tìm được chủ - Ảnh 1.

Hyperion bắt đầu vòng đời của mình vào năm 2008 khi xe được Roland Hall – một nhà sưu tầm xe danh tiếng đặt hàng với chi phí không xác định. Tới 2012, ông bán lại xe với giá 5 triệu USD cho đại lý trên. Xe sử dụng bộ khung của Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe với động cơ V12 6.75L nâng cấp bởi Pininfarina với công suất 453 mã lực, mô-men xoắn 720 Nm.

Hyperion: Siêu phẩm Rolls-Royce độc nhất vô nhị do Pininfarina chế tác vẫn chưa tìm được chủ - Ảnh 2.

Thiết kế Hyperion được đặt bút bởi Jason Castriota – nhà cựu lãnh đạo Saab danh tiếng. Thân xe sử dụng body kit sợi carbon độc quyền trong khi nội thất được thay máu toàn diện khi loại bỏ hàng ghế sau biến xe thành xe thể thao siêu sang chính hiệu.

Hyperion: Siêu phẩm Rolls-Royce độc nhất vô nhị do Pininfarina chế tác vẫn chưa tìm được chủ - Ảnh 3.

Sau 8 năm chưa tìm được chủ, đại lý trên giờ chỉ yêu cầu người mua bỏ ra xấp xỉ 2,2 triệu USD để rước chiếc Rolls-Royce mui trần 2 chỗ ngồi về nhưng vẫn không khả quan hơn là bao. Ngay cả chất lượng xe bảo quản như mới cùng đồng hồ mới chỉ vài chục km giống khi xe ra mắt công chúng lần đầu ở Pebble Beach Concours d’Elegance 2008 cũng không thuyết phục được các đại gia tìm đến.

Hyperion: Siêu phẩm Rolls-Royce độc nhất vô nhị do Pininfarina chế tác vẫn chưa tìm được chủ - Ảnh 4.
Hyperion: Siêu phẩm Rolls-Royce độc nhất vô nhị do Pininfarina chế tác vẫn chưa tìm được chủ - Ảnh 5.

Tham khảo: Carscoops

Hyperion: Siêu phẩm Rolls-Royce độc nhất vô nhị do Pininfarina chế tác vẫn chưa tìm được chủ - Ảnh 6.