Vào hồi tháng 1 năm nay, nam diễn viên kiêm cựu Thống đốc bang California, Arnold Schwarzenegger, đã nhận chiếc SUV hạng sang Mercedes-Benz G-Class phiên bản chạy điện do một công ty khởi nghiệp có tên Kreisel Electric chế tạo.

Hummer H1 của kẻ hủy diệt Arnold Schwarzenegger được biến thành SUV điện - Ảnh 1.

Mercedes-Benz G-Class chạy điện của Arnold.

Đến nay, công ty do 3 anh em ruột thành lập tại Áo này lại tiếp tục chế tạo một chiếc xe chạy điện khác cho ngôi sao Kẻ Hủy Diệt, đó là Hummer H1. Đây đồng thời cũng là chiếc Hummer H1 chạy điện đầu tiên trên thế giới.

Chiếc Hummer H1 chạy điện màu đỏ đã được ra mắt trong một sự kiện tổ chức tại trung tâm nghiên cứu và phát triển của Kreisel Electric ở Áo vốn cũng là quê nhà của Arnold. Được biết, hãng Kreisel Electric chỉ mất khoảng 2 tháng để hoàn thành quá trình "điện hóa" chiếc Hummer H1.

"Trái tim" của chiếc Hummer H1 này giờ đây không còn là khối động cơ V8 đồ sộ như nguyên bản. Thay vào đó là 2 mô-tơ điện và cụm pin 100 kWh, tạo ra công suất tối đa 490 mã lực. Sức mạnh này giúp chiếc Hummer H1 nặng 3,3 tấn đạt vận tốc tối đa 120 km/h. Ngoài ra, chiếc SUV dẫn động 4 bánh còn có thể hoàn thành quãng đường 300 km sau khi được sạc đầy.

Có thể nói, so với xe nguyên bản, chiếc Hummer H1 thân thiện môi trường hơn rất nhiều. Hummer H1 tiêu chuẩn tiêu thụ lượng nhiên liệu lên đến 24 lít/100 km và thải ra 470 g khí CO2 trên mỗi km.

Markus Kreisel, người đồng sáng lập hãng Kreisei Electric, miêu tả chiếc Hummer H1 như "nhà máy điện đội lốt sói", có thể "chạy êm đến mức lũ cừu không bị đánh thức". Tuy nhiên, Markus cũng khẳng định sẽ không sản xuất đại trà những chiếc xe điện như thế này.

Trong khi đó, "kẻ hủy diệt" Arnold tỏ ra vô cùng phấn khích với chiếc Hummer H1 đầu tiên trên thế giới. "Vào mùa đông trước, Kreisel Electric đã biến chiếc G-Class của tôi thành xe điện, giờ lại đến Hummer. Nếu Kreisel Electric tiếp tục giữ vững phong độ này, tôi có thể bay từ Los Angeles sang Áo bằng máy bay điện", nam diễn viên 69 tuổi phát biểu tại sự kiện ra mắt xe.

Ngoài việc giới thiệu Hummer H1 chạy điện, hãng Kreisel Electric còn mở trung tâm phát triển va sản xuất mới với diện tích 7.000 m2. Trung tâm này bao gồm những chiếc xe nguyên mẫu và dây chuyền sản xuất thiết bị dự trữ pin tự động hoàn toàn. Những thiết bị dự trữ pin này sẽ được dùng cho xe du lịch, xe đa dụng, xe buýt, thuyền và cả máy bay.

Trung tâm mới của Kreisel Electric sẽ đi vào hoạt động từ năm 2018 với hơn 200 nhân viên.