Huấn “hoa hồng” được mọi người biết đến vào khoảng năm 2015 và nhanh chóng được nhiều người biết đến nhờ những hình ảnh, video ăn chơi, khoe của.

Trên mạng xã hội, Huấn "Hoa Hồng" xây dựng hình ảnh của mình như một "giang hồ mạng" thứ thiệt. Huấn thường xuất hiện với nhẫn vàng, dây chuyền vàng khổ lớn, đôi lúc còn tung tẩy với cả xập tiền đô trên tay và luôn cho thấy mình là một tay chơi có hạng.

Huấn có một fanpage với hơn 305.000 người theo dõi và một kênh Youtube có gần 70.000 lượt đăng ký. Với lượng fan khá lớn, Huấn "hoa hồng" tuyên bố một ngày kiếm được 2 triệu đồng trên Facebook. Tuy nhiên, sau vụ việc trên fanpage này đã được khóa lại.

Huấn “hoa hồng” rao bán Range Rover hơn 7 tỷ mạ vàng 24k sau gần 2 tháng đi cai nghiện bắt buộc? - Ảnh 1.

Chiếc Range Rover Huấn "hoa hồng" thường khoe trên mạng xã hội đang được rao bán

Đáng chú ý, trước khi bị bắt, Huấn "hoa hồng" từng chia sẻ trong một livestream "nhắc nhở thật lòng" anh em đừng bao giờ dính tới ma tuý.

"Chơi ma tuý là thứ không phải ai cũng chơi được. Khuyên thật anh em bạn bè đừng chơi ma tuý, nó nguy hiểm lắm. Những ai mà chưa chơi kẹo ke bay lắc, tôi khuyên các bạn chân thành một câu đừng có dây vào con đường ma tuý", Huấn "hoa hồng" nói trong một livestream.

Nói là vậy, nhưng cách đây gần 2 tháng, Huấn "hoa hồng" lại bất ngờ được đưa đi cai nghiện ma tuý bắt buộc theo xác nhận của Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) ngày 9/9 vừa qua.

Thế nhưng gần đây, thời gian gần đây xuất hiện thông tin chiếc Range Rover tiền tỷ của một nhân vật khá nổi trên mạng xã hội được rao bán. Chủ nhân của chiếc “xế hộp” đắt tiền này chính là Bùi Xuân Huấn, 35 tuổi, quê Yên Bái hay còn được gọi là Huấn “hoa hồng”.

Huấn “hoa hồng” rao bán Range Rover hơn 7 tỷ mạ vàng 24k sau gần 2 tháng đi cai nghiện bắt buộc? - Ảnh 2.

Trong các video của Huấn "hoa hồng" luôn tràn ngập những tài sản đắt tiền

Chia sẻ trên báo Dân Trí, anh C. (Hưng Yên) cũng là người đang rao bán hộ Huấn "hoa hồng" chiếc xe này cho biết đây đúng là xe của Huấn, nhưng người đứng tên lại là một người khác ở Gia Lâm (Hà Nội).

Cũng theo anh C, đây là chiếc xe nhãn hiệu Land Rover Range Rover Sport HSE Dynamic. Nó được mua mới với giá hơn 5,8 tỷ đồng, cộng thêm 10% thuế VAT là khoảng 6,4 tỷ đồng, từ 22 tháng 5 năm 2018.

Chưa rõ là chiếc xe trị giá gần chục tỷ đồng này là mua thẳng hay trả góp, nhưng theo lời anh C, khi ra biển trị giá của nó là khoảng 7,2 tỷ đồng.

Huấn “hoa hồng” rao bán Range Rover hơn 7 tỷ mạ vàng 24k sau gần 2 tháng đi cai nghiện bắt buộc? - Ảnh 3.

Huấn "hoa hồng" chụp bên chiếc xế hộp

"Chưa kể, anh Huấn "hoa hồng" còn phải bỏ thêm 1 tỷ đồng để mạ vàng 24K và một số tiền lớn để lấy biển số tam hoa 3, nên giá trị còn cao hơn", anh C nói.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là giới thiệu của người bán, chưa rõ thực hư đó có phải vàng thật hay không. Không những vậy, theo nhiều dân buôn xe, biển số đẹp thậm chí tứ quý khi bán theo xe cũ cũng không còn nhiều giá trị, chứ chưa nói tới biển tam hoa.

Dẫu vậy, Range Rover vẫn là dòng xe cao cấp đắt tiền. Thế nhưng, chỉ khoảng 1 năm sau, chiếc xe đã bị rao bán với giá 4,99 tỷ đồng. Tính ra, giá trị xe mất đi khoảng 2 tỷ đồng.