Ngày 24/5/2021 vừa qua, VFF đã chính thức thông báo về việc công ty Honda Việt Nam (HVN) sẽ tiếp tục là nhà tài trợ chính cho đội tuyển nam quốc gia Việt Nam, đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam U23.

Tại Việt Nam, bóng đá không chỉ là một bộ môn thể thao mà còn là một chất xúc tác khơi dậy niềm tự hào dân tộc, kết nối và hòa chung nhịp đập con tim của gần 100 triệu người dân Việt Nam. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người hâm mộ Việt Nam luôn thể hiện sự cuồng nhiệt và cổ vũ hết mình cho các đội tuyển.

Chứng kiến những kỳ tích của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua, HVN mong muốn chia sẻ tình yêu và ước mơ chiến thắng của người dân Việt cũng như chung tay vì nền bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển, sẵn sàng chinh phục những chiến thắng mới. Việc tiếp tục trở thành nhà tài trợ chính giai đoạn 2021 - 2024 là sự đồng hành thiết thực của HVN.

Honda tiếp tục tài trợ các đội bóng quốc gia Việt Nam trong 3 năm tới - Ảnh 1.

"Cùng ước mơ - Chung chiến thắng" là thông điệp chính mà Honda Việt Nam và LĐBĐVN muốn truyền tải

"Cá nhân tôi và HVN rất vinh dự khi chúng tôi có cơ hội tiếp tục hợp tác với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam với vai trò là Nhà tài trợ chính của các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam. Đây là bước đi quan trọng của HVN trên con đường hỗ trợ, đồng hành cùng các đội tuyển trong thời gian tới. Chúng tôi đặt mục tiêu và tham vọng lớn là góp phần vào những kỳ tích trên hành trình chinh phục giấc mơ vàng của nền bóng đá Việt Nam cũng như người hâm mộ Việt Nam", ông Daiki Mihara, Tổng Giám đốc Honda Việt Nam chia sẻ.

Ông Daiki Mihara, Tổng Giám đốc Honda Việt Nam phát biểu

Tháng 12/2019, HVN cũng đã trao tặng phần thưởng là 29 xe Honda LEAD và 29 xe Honda WINNER cho các thành viên Đội tuyển Quốc gia Nữ Việt Nam và Đội tuyển U22 Việt Nam sau 2 chiếc Huy chương Vàng lịch sử tại SEA GAMES 30.

Có mặt tại thị trường Việt Nam kể từ năm 1996, HVN đã không ngừng phát triển và trở thành một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất xe gắn máy và ô tô uy tín tại thị trường Việt Nam. Trong năm 2020 và 2021, HVN đã chứng kiến những tác động không nhỏ của đại dịch toàn cầu COVID-19 với những diễn biến phức tạp tại Việt Nam. Là một "công dân" của Việt Nam, bên cạnh việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn phòng chống dịch của Chính phủ, nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn và giữ vững cuộc sống ổn định cho công nhân viên cũng như duy trì hoạt động sản xuất kinh, chúng tôi đã chung tay cùng Chính phủ và có những hỗ trợ thiết thực để góp phần đẩy lùi dịch COVID-19. Qua đó, HVN mong muốn được chia sẻ và chung tay tạo thêm nhiều giá trị mới có ý nghĩa cho xã hội, đồng thời cam kết mang lại "cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái", nhân rộng niềm vui của tất cả mọi người.