Theo Reuters, thay đổi lớn nhất được Honda thực hiện trên mỗi xe Odyssey/StepWGN là bổ sung vách ngăn hàng ghế lái với khu vực phía sau, qua đó bảo vệ người ngồi trước khỏi nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Lớp ngăn cách được chế tạo hoàn toàn kín khí theo chuẩn y tế yêu cầu.

Ngoài ra, hệ thống điều hòa trên xe cũng được thay đổi khi lấy gió từ hốc gió phía trước gần cần gạt mưa truyền thẳng về khoang phía sau mà không đi qua khu vực hàng ghế trước, hướng thoát khí là một hốc gió khác phía đuôi xe. Như vậy, không khí ở 2 khu vực trước sau hoàn toàn không đan xen tránh tình trạng virus bằng cách nào đó bay theo đường ống dẫn khí về cabin trước.

Honda Odyssey được độ làm xe cứu thương, ngăn dịch COVID-19 như thế nào?  - Ảnh 1.
Honda Odyssey được độ làm xe cứu thương, ngăn dịch COVID-19 như thế nào?  - Ảnh 2.

Honda Nhật Bản đăng tải hình ảnh hiếm hoi về thiết kế bên trong chiếc xe hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Số xe được Honda chỉnh sửa đã bắt đầu được hãng bàn giao tới các cơ sở có thẩm quyền tại Tokyo để phân phát sử dụng tùy nhu cầu. Một số xe cũng sẽ được chuyển tới tỉnh Saitama lân cận, đồng thời Honda khẳng định sẽ chế tạo thêm xe dạng này nếu chính phủ yêu cầu trợ giúp.

Ngoài Honda, Toyota cũng đang cân nhắc biến mẫu xe JPN Taxi đang cung ứng cho các hãng taxi Nhật Bản thành xe chuyên chở bệnh nhân nhưng chưa cho biết chi tiết. Đảo quốc này đang đứng trước nguy cơ bùng phát đợt dịch thứ 2 sau khi số ca dương tính mới đột nhiên tăng trở lại từ đầu tháng 4.

Tham khảo: Reuters, Times