Được thành lập vào năm 1996, Honda Việt Nam xuất xưởng chiếc xe máy đầu tiên vào tháng 12 năm 1997. Tới năm 2008, hãng sản xuất được 5 triệu xe. Sau chỉ 3 năm tức vào năm 2011, con số xe máy của Honda VN tăng lên gấp đôi, đạt 10 triệu và đến năm 2014 đạt 15 triệu. Cho tới tháng 9 năm 2016, mẫu xe thứ 20 triệu cũng đã chính thức rời dây chuyền sản xuất của HVN, một con số đáng kinh ngạc với bất kỳ thị trường nào.

Trong 20 năm có mặt ở Việt Nam, tổng số vốn đầu tư của Honda vào Việt Nam đạt khoảng 530 triệu USD, đóng góp 40.000 tỷ đồng tiền thuế cho Ngân sách Nhà Nước tính đến hết năm 2015. Hiện tại, Honda có 3 nhà máy sản xuất xe máy và linh kiện xe máy tại Vĩnh Phúc, với đầu tư hơn 290 triệu đô la cho nhà máy thứ 1, 65 triệu đô la cho nhà máy thứ 2 và 120 triệu đô la xây dựng nhà máy thứ 3. Tổng công suất thiết kế của 3 nhà máy là 2,5 triệu xe/năm.

Tại thị trường Việt Nam, Honda là thương hiệu xe máy lớn nhất, với thị phần đạt 71% trong 5 công ty FDI tính đến tháng 12/2015.